Hà Nội FC không được dự AFC Cup

10/12/2021 10:51 GMT+7

Hà Nội FC sẽ không được đôn lên đá AFC Cup cho dù CLB Thanh Hóa và Nam Định không tham dự vì khó khăn kinh phí.

Đội bóng của bầu Hiển rất mong muốn được dự AFC Cup 2022 vì họ có tiềm lực kinh tế và có lực lượng tốt đủ sức chiến đấu trên nhiều mặt trận.

Hà Nội (trái) không được tham dự AFC Cup

MINH TÚ

Đúng quy định, Than Quảng Ninh xếp thứ 3 sẽ được tham dự, nhưng đội bóng này gần như đã giải tán khi nhiều cầu thủ rời đi nên các đội được đôn lên là Nam Định hoặc Thanh Hóa.

Thế nhưng, cả CLB Thanh Hóa và Nam Định đều đã xin rút vì khó khăn kinh phí, nhưng các đội xếp kế là Becamex Bình Dương và Hà Nội không được đôn lên do Liên đoàn bóng đá châu Á không chấp nhận.

Nếu như Nam Định hoặc Thanh Hóa không tham dự thì Việt Nam chỉ còn 2 đội dự giải châu Á năm 2022 là HAGL đá Champions League và Viettel đá AFC Cup.

Trước việc đầu tư kỹ lưỡng lên của các đội tại V-League, Hà Nội FC quyết tâm chiêu mộ các ngoại binh giỏi từ châu Âu. Nhưng các bản hợp đồng này chưa hoàn tất nên chưa được công bố.

Vũ Minh Tuấn (phải) sẽ đầu quân cho Hà Nội FC

AFC

Dù có lực lượng nội binh hùng hậu, nhưng Hà Nội FC vừa chiêu mộ thêm Vũ Minh Tuấn, Phạm Tuấn Hải và Trần Văn Vĩ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.