Hà Nội huy động hàng chục người xử lý dầu đổ thải ra môi trường

17/10/2021 14:31 GMT+7

H.Phúc Thọ, Hà Nội đã huy động hơn 30 người cùng nhiều máy móc, thiết bị tổ chức thu dọn số dầu đổ thải ra môi trường.

Liên quan đến vụ đổ thải dầu ra môi trường ở H.Phúc Thọ (Hà Nội), sáng 17.10, ông Lê Anh Chiến, Phó trưởng Phòng TN-MT H.Phúc Thọ, cho biết cơ quan này đang huy động nhân lực, vật lực tổ chức thu dọn, xử lý lượng dầu thải trên địa bàn, tránh phát tán ra môi trường.

Hà Nội huy động hơn 30 người xử lý vụ dầu nhớt nhuộm đen ruộng đồng

Công nhân xử lý lượng dầu bị đổ thải ra môi trường

Trần cường

Theo báo cáo của Phòng TN-MT H.Phúc Thọ, sau khi nhận được tin báo về việc xả thải dầu ra mương gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã Tích Giang (H.Phúc Thọ), cơ quan này đã phối hợp với lực lượng công an kiểm tra thực tế tại mương thoát nước giáp Công ty CP sản xuất nhập khẩu NHP và dự án Honda.

Dầu chảy đen trên con mương qua đồng Vũng Muống, đổ ra sông Tích Giang

trần cường

Bước đầu, Phòng TN-MT H.Phúc Thọ xác định mương nước thải này có vết dầu loang trên bề mặt, chảy qua QL32 sang đồng Vũng Muống (xã Tích Giang). Kiểm tra tại đồng Vũng Muống, tổ công tác phát hiện thấy dầu bám vào cây cỏ dọc bờ mương và tràn vào ruộng của 5 hộ dân, trên bề mặt ruộng có 4 điểm có dầu đậm đặc hơn, nghi là nơi đổ trực tiếp.

Cá chết nổi trên vũng nước nhiễm dầu đen

trần cường

Công an TP.Hà Nội đã vào cuộc điều tra để làm rõ người đã đổ thải dầu ra môi trường.

Nhằm kịp thời khắc phục hậu qua do đổ thải dầu nhớt xuống mương, ruộng đồng, Phòng TN-MT H.Phúc Thọ đã lấy mẫu xét nghiệm để xác định loại dầu đổ ra môi trường; lên phương án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nhiễm dầu.

Đất đồng Vũng Muống nhiễm dầu đen sì, người dân không thể canh tác

trần cường

Trong buổi sáng 17.10, Phòng TN-MT H.Phúc Thọ đã huy động hơn 30 người tổ chức cắt cây cỏ nhiễm dầu, nạo vét bùn đất nhiễm dầu và cho vào bao tải, đồng thời huy động 4 xe chuyên dụng để hút nước thải nhiễm dầu và vận chuyển về nơi xử lý.

Dầu đặc quánh tại một thửa ruộng trên cánh đồng Vũng Muống

Trần cường

Theo ông Chiến, lãnh đạo địa phương đã yêu cầu việc thu gom dầu thải phải hoàn thành trong ngày 17.10 để không phát tán rộng ra môi trường.

Trước đó, phản ánh tới Thanh Niên, nhiều hộ dân sống ven QL32, đoạn qua địa phận xã Tích Giang (H.Phúc Thọ, Hà Nội), cho biết thời gian gần đây họ đang chịu ảnh hưởng vì lượng dầu nhớt xuất hiện ở cống nước, ruộng đồng, bốc mùi khét.

Dầu chảy hàng trăm mét theo mương nước, vòng qua các cánh đồng
trần cường

Theo người dân địa phương, dầu có thể bắt nguồn từ mương chứa nước thải trước một công ty, rồi chảy vòng qua nhiều cánh đồng, sau đó đổ thẳng ra sông Tích.

Nhiều hộ phải bỏ ruộng vì dầu nhớt lan vào và bốc mùi khét; các hộ chăn nuôi không dám thả ngan, vịt ra mương vì sợ bị chết. Dầu nhớt bám vào cây và nổi đen trên mương khiến cá cũng chết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.