Hà Nội lập kỷ lục hơn 15.000 ca Covid-19 trong ngày

Mai Hà
Mai Hà
02/03/2022 18:46 GMT+7

Hôm nay 2.3, Hà Nội ghi nhận hơn 15.000 ca Covid-19, cũng là ngày ghi nhận số ca cao nhất từ trước tới nay. Tổng số ca bệnh Covid-19 toàn thành phố tính đến nay đã vượt mốc 300.000 ca.

Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội cho biết, số ca mắc mới ghi nhận hôm nay 2.3 là 15.114 ca bệnh, trong đó có 5.476 ca cộng đồng, 9.638 ca đã cách ly. Bệnh nhân phân bố tại 512 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Hà Nội đã vượt mốc 300.000 ca Covid-19

đậu tiến đạt

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đông Anh 884 ca, Hoàng Mai 878 ca, Sóc Sơn 859 ca, Nam Từ Liêm 834 ca, Bắc Từ Liêm 829 ca, Long Biên 808 ca, Mê Linh 773 ca, Thanh Trì 727 ca, Hoài Đức 693 ca và Thanh Xuân 562 ca.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29.4 đến nay) là 303.561 ca.

Bản tin Covid-19 ngày 2.3: Cả nước 151.852 ca | Số ca nhiễm mới liên tục phá “đỉnh”

Để tránh quá tải, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các khu điều trị thực hiện việc hạ tầng bệnh nhân một cách hợp lý theo tiến triển điều trị. Cụ thể, đối với bệnh nhân tầng 2 và tầng 3 chuyển biến tốt sẽ được cho về nhà tự cách ly, điều trị, thay vì phải chờ đủ 10 ngày để xuất viện như trước đây.

Hiện, Hà Nội đã mở toàn bộ giường điều trị cho bệnh nhân tầng 2 và tầng 3 ở tất cả bệnh viện. Thành phố cũng làm việc với một số bệnh viện trực thuộc các bộ, ngành để đề nghị hỗ trợ thu dung bệnh nhân; huy động thêm cơ sở y tế của T.Ư, trực thuộc bộ, ngành để điều trị cho F0.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.