Nhiều nơi chuyển màu sang đỏ

21/11/2021 05:30 GMT+7

Tại Thừa Thiên-Huế, từ ngày 13.11 đến nay, liên tục ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng cao và dấu hiệu gia tăng F0 vẫn chưa dừng lại.

Riêng ngày 19.11 ghi nhận 81 ca, trong đó 70 ca cộng đồng. Tính đến ngày 20.11, tỉnh Thừa Thiên-Huế có hơn 673.000 người tiêm mũi 1 (đạt trên 70% dân số trong độ tuổi tiêm chủng) và mới chỉ có 173.523 người tiêm mũi 2.

Người dân phải khai báo y tế khi vào chợ Đà Lạt (Lâm Đồng)

Gia Bình

Về tiến độ tiêm vắc xin, PGS-TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên-Huế cho biết tỉnh được phân bổ bao nhiêu thì tiêm hết bấy nhiêu, không có tình trạng chậm tiến độ tiêm.

Trong khi đó, Lâm Đồng hiện chỉ có duy nhất H.Cát Tiên thuộc vùng xanh. Theo đánh giá của UBND tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân dịch bệnh gia tăng, lan rộng trên địa bàn chủ yếu do người dân từ các tỉnh, thành vùng dịch đến Lâm Đồng. Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu các chốt kiểm dịch y tế chỉ cho người đến/về tỉnh Lâm Đồng được vào tỉnh khi có giấy chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực (trong vòng 72 giờ). UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tổ chức tự xét nghiệm nhanh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 3 ngày/lần; yêu cầu các tổ chức cá nhân đến liên hệ công tác phải tiêm đủ số mũi vắc xin và xét nghiệm âm tính trong thời hạn quy định.

Covid-19 sáng 21.11: Cả nước 1.084.625 ca nhiễm | Nhiều F1 ở Hà Nội chưa được cách ly tại nhà

Liên quan tình hình bệnh dịch, đến ngày 20.11, Đắk Lắk ghi nhận tổng cộng hơn 6.600 ca mắc Covid-19, trong đó có 36 ca tử vong. Nếu tính từ tháng 4 (bắt đầu đợt dịch thứ 4) đến hết tháng 10 (6 tháng), tỉnh này có 4.050 ca mắc Covid-19, thì trong 20 ngày đầu tháng 11 số ca mắc tăng nhanh, ghi nhận đến 2.600 ca.

Tính đến ngày 20.11, Bình Thuận trở thành địa phương có cấp độ dịch cấp 3 (màu cam), không còn huyện nào màu xanh. Toàn tỉnh có đến 4 huyện, thị và 26 xã cấp độ 4 (vùng đỏ). Trong khi đó, “huyện xanh” duy nhất là Phú Quý đột ngột chuyển sang cấp độ 4 khi trên đảo xuất hiện hơn 200 ca nhiễm Covid-19 mới chỉ trong vòng 5 ngày qua. Còn “điểm nóng” Covid-19 là TP.Phan Thiết vẫn chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”, với hàng trăm ca dương tính mới mỗi ngày, trong đó khoảng 70% là ca nhiễm cộng đồng. Hiện nay TP.Phan Thiết thuộc vùng dịch cấp độ 4 khi có đến 11 xã, phường thuộc vùng đỏ và 7 xã, phường thuộc vùng cam (không còn xã, phường nào thuộc vùng xanh và vùng vàng).

Còn H.Tuy Phong có đến 4/11 xã, phường là vùng đỏ khi ca nhiễm cộng đồng phát hiện liên tục hàng chục ca mỗi ngày. Đáng chú ý trong tuần qua, H.Bắc Bình bất ngờ trở thành vùng đỏ (sau 1 tháng giữ được vùng vàng) khi phát hiện nhiều ổ dịch ngoài cộng đồng. Để giảm áp lực cho 146 khu cách ly tập trung và 40 khu thu dung bệnh nhân, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu tất cả các địa phương phải khẩn trương cho cách ly F0 và F1 tại nhà theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.