Hà Nội: Nam bảo vệ nghi mắc Covid-19, tạm phong tỏa Vincom Bà Triệu

Trần Cường
Trần Cường
28/07/2021 18:24 GMT+7

Sau khi ghi nhận một nam bảo vệ nghi mắc Covid-19 , chính quyền đã cho tạm phong tỏa Trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu (Hà Nội) để phun khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan.

Chiều 28.7, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND P.Lê Đại Hành (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, chính quyền sở tại đã quyết định phong tỏa tạm thời Trung tâm thương mại Vincom 191 Bà Triệu (P.Lê Đại Hành) để thực hiện các biện pháp y tế, sau khi ghi nhận một ca nghi nhiễm Covid-19 làm việc tại đây.

Chiều 28.7, lực lượng chức năng đã tạm thời phong tỏa Trung tâm thương mại Vincom Bà Triệu vì ghi nhận một nam bảo vệ nghi mắc Covid-19

Ảnh Trần Cường

Theo vị lãnh đạo, ca nghi nhiễm là bảo vệ của tòa nhà. Lực lượng chức năng xác định có 14 trường hợp tiếp xúc gần với nam bảo vệ này.
“Để đảm bảo an toàn, chúng tôi cho tạm phong tỏa trung tâm thương mại này để phun khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người liên quan. Chúng tôi đang đợi kết quả chính thức của ca nghi nhiễm và các trường hợp liên quan để có biện pháp tiếp theo”, vị lãnh đạo nói.

Người Hà Nội bắt đầu cầm “phiếu đi chợ” mua sắm để tránh Covid-19

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 28.7, toàn bộ khu vực xung quanh Trung tâm thương mại Vincom Center Bà Triệu được lực lượng chức năng căng dây, lập chốt kiểm soát người ra vào.
Khoảng 16 giờ chiều 28.7, lực lượng y tế đã hoàn thành việc lấy mẫu cho 42 người liên quan ca nghi nhiễm, đồng thời triển khai phun khử khuẩn các khu vực liên quan.

Nhiều chốt kiểm soát cũng được thiết lập xung quan trung tâm thương mại

Ảnh Trần Cường

Nhiều nhân viên phải ở lại văn phòng vì tòa nhà bị tạm phong tỏa

Ảnh Trần Cường

Lực lượng chức năng hỗ trợ vận chuyển đồ vào bên trong cho người dân

Ảnh Trần Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.