Hà Nội phong tỏa 1 thôn H.Mỹ Đức, cách ly tập trung hơn 100 F1

Trần Cường
Trần Cường
06/07/2021 20:17 GMT+7

Sau khi phát hiện gia đình 5 người mắc Covid-19 , UBND H.Mỹ Đức đã cho phong tỏa thôn Kinh Đào, nơi ở của gia đình này, đồng thời truy vết, đưa hơn 100 F1 đi cách ly tập trung để theo dõi.

Theo báo cáo mới nhất của UBND H.Mỹ Đức (Hà Nội), tính đến 14 giờ chiều 6.7, toàn huyện này ghi nhận 5 ca mắc Covid-19, tất cả đều là thành viên của một gia đình ngụ tại thôn Kinh Đào (xã An Mỹ, H.Mỹ Đức), gồm: anh L.V.C (39 tuổi), chị N.T.T (38 tuổi; vợ anh C), L.V.T (18 tuổi, con trai anh C), L.T.L.A (13 tuổi, con gái anh C) và bé L.T.K.N (8 tuổi, con gái anh C). Anh C. là người đầu tiên được phát hiện mắc Covid-19.
Qua truy vết các trường hợp tiếp xúc với gia đình này, lực lượng chức năng xác định có 88 F1, 329 F2 và 168 F3.

Sau khi phát hiện 5 người trong một gia đình mắc Covid-19, UBND H.Mỹ Đức đã thiết lập phong tỏa thôn Kinh Đào

Ảnh Trần Cường

Trong ngày 6.7, lực lượng y tế đã đưa gia đình này đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang (Q.Long Biên, Hà Nội); các trường hợp F1 được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly Tứ Hiệp (Q.Hoàng Mai, Hà Nội); còn các trường hợp F2, F3 đã ra quyết định cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà.
Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế H.Mỹ Đức đã tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ nhà có 5 thành viên mắc Covid-19 và những khu vực liên quan.

Xe khách, nhân viên y tế túc trực bên ngoài thôn Kinh Đào để đưa F1 đi cách ly tập trung

Ảnh Trần Cường

UBND H.Mỹ Đức cũng triển khai nhiều chốt kiểm soát, phong tỏa thôn Kinh Đào để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thôn này gồm 618 hộ gia đình và 2.190 nhân khẩu.
Ngoài ra, từ 0 giờ 6.7, tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng, chống dịch cho đến khi có thông báo mới. Cụ thể, nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ chỉ được phép bán hàng mang về, không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người; tạm dừng hoạt động cắt tóc, gội đầu.
Thực hiện dừng triệt để các hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại các địa điểm công cộng. Hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết… trên toàn huyện.

Từ 0 giờ ngày 6.7, nhiều dịch vụ bị hạn chế, các cửa hàng đồng loạt đóng cửa

Ảnh Trần Cường

Thí sinh ngoại thành Hà Nội thi tốt nghiệp giữa lúc Covid-19 “bủa vây”

Trả lời Thanh Niên chiều 6.7, ông Phùng Văn Hai, Phó giám đốc Trung tâm Y tế H.Mỹ Đức (Hà Nội), cho biết ngoài 5 ca mắc là vợ chồng và 3 con, ngày 6.7 còn phát hiện thêm 1 ca nghi mắc, đã có kết quả lần 1 dương tính với SARS-CoV-2.
Qua truy vết, lực lượng y tế đã đưa tổng cộng hơn 100 F1 đi cách ly tập trung, và đang thực hiện các biện pháp y tế tại thôn Kinh Đào và những khu vực liên quan.
Đến tối 6.7, ca nghi nhiễm này đã được CDC Hà Nội công bố mắc Covid-19.

Nhân viên y tế túc trực bên ngoài khu vực phong tỏa

Ảnh Trần Cường

Người dân mua bán, trao đổi hàng hóa qua hệ thống hàng rào chắn

Ảnh Trần Cường

Người đến giao hàng đều được đo thân nhiệt để đảm bảo an toàn

Ảnh Trần Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.