Hà Nội nắng nóng 41,3 độ C, cao nhất tháng 5 trong 10 năm qua

17/05/2023 21:48 GMT+7

Trong ngày thứ 2 của đợt nắng nóng diện rộng tại miền Bắc, miền Trung, tại thủ đô Hà Nội đã ghi nhận mức nhiệt độ kỷ lục trong tháng 5, lên đến 41,3 độ C, tại trạm khí tượng Q.Hà Đông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho biết, hôm nay 17.5, ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóngnắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Trong đó, TP.Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) nắng nóng 41,2 độ C, TP.Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) 40,5 độ C, H.Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) 40,1 độ C, Q.Hà Đông (Hà Nội) 41,3 độ C, H.Đô Lương (tỉnh Nghệ An) 40,3 độ C. Độ ẩm tại các địa phương nêu trên tương đối thấp, phổ biến 30 - 55%.

Nắng nóng diện rộng, Hà Nội xuất hiện nhiệt độ cao kỷ lục trong tháng 5  - Ảnh 1.

Mặt đường Hà Nội nóng rát chiều 17.5

ĐÌNH HUY

Đây là ngày nắng nóng thứ 2 trong đợt nắng nóng diện rộng thứ 2 tại miền Bắc và miền Trung tính từ đầu năm nay. Đợt nắng nóng được dự báo kéo dài khoảng 1 tuần.

Đáng chú ý, trạm đo khí tượng tại Q.Hà Đông chiều nay đã ghi nhận mức nhiệt lên đến 41,3 độ C. Đây là mức nhiệt độ cao kỷ lục được ghi nhận tại Hà Nội trong tháng 5 (số liệu được đo tương đối trong vòng 10 năm trở lại đây).

Tài xế, bảo vệ ở TP.HCM những ngày tia UV ở mức nguy hại: ‘Hở chỗ nào, rát chỗ đó’

Theo dự báo, ở Bắc bộ, ngày 18.5 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Ngày 19.5 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 45 - 60%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35 - 45%.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết đây là đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhất từ đầu năm. Ở khu vực Bắc bộ và các tỉnh miền Trung, cao điểm nắng nóng tập trung vào ngày 17 và các ngày 21 - 23.5. Trong đó, khu vực vùng núi phía tây các tỉnh miền Trung vùng từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi là vùng nắng nóng gay gắt nhất, với nhiệt độ phổ biến từ 38 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

"Chúng tôi lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng là nhiệt độ đo đạc trong lều khí tượng. Nhiệt độ cảm nhận thực tế, ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa", ông Hưởng nhấn mạnh và cho hay, nắng nóng ở khu vực Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài tới ngày 23.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.