Hà Nội nắng nóng kỷ lục, nhiều nơi bị cắt điện

05/08/2025 08:56 GMT+7

Trong ngày 5.8, hơn 20 phường, xã trên địa bàn TP.Hà Nội dự kiến sẽ bị EVNHANOI tạm ngừng cung cấp điện trong khoảng thời gian nhất định.

Theo kế hoạch lịch ngừng cung cấp điện công bố của Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI), trong ngày 5.8, một số khu vực trên địa bàn các xã, phường như Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thanh Xuân, Khương Đình, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng... dự kiến sẽ tạm ngừng cung cấp điện trong khoảng thời gian nhất định.

Hà Nội nắng nóng kỷ lục và ngừng cung cấp điện tại nhiều khu vực - Ảnh 1.

Trong ngày 5.8, nhiều nơi trên địa bàn TP.Hà Nội dự kiến sẽ bị EVNHANOI tạm ngừng cung cấp điện trong khoảng thời gian nhất định

ẢNH: T.N

Trong danh sách, các cơ sở dự kiến bị cắt điện chủ yếu gồm một số hộ dân, doanh nghiệp... Theo đó, một số hộ dân tại các phường trung tâm Hà Nội từ số nhà 146 - 202 phố Khương Thượng, ngõ 554 Trường Chinh (P.Kim Liên) dự kiến mất điện từ 8 - 16 giờ.

Tại P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám, số nhà 2 - 16 ngõ 222 Lê Duẩn; nhà B5 ngách 16/222 Lê Duẩn theo kế hoạch sẽ bị cắt điện từ 8 - 16 giờ…

Phường, xã Khu vựcThời gian cắt điện dự kiến
P.Tây TựuCông nghiệp 4 - Nam Thăng Long8 - 16 giờ
P.Thượng CátIn Công Đoàn8 - 16 giờ
P.Đống ĐaCông ty TNHH kinh doanh tổng hợp Huy Hùng - 131 Thái Hà8 giờ 30 - 16 giờ 30
P.Kim Liên146 - 202 phố Khương Thượng; ngõ 554 Trường Chinh

8 - 16 giờ

Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội - Trạm bơm nước Bạch Mai

8 giờ 30 - 16 giờ 30

P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám2 - 16 ngõ 222 Lê Duẩn; nhà B5 ngách 16/222 Lê Duẩn

8 - 16 giờ

P.Xuân PhươngBộ Tư lệnh cảnh sát cơ động8 - 9 giờ
Công ty Sen Vòi Viglacera - Chi nhánh Tổng công ty Viglacera 9 - 10 giờ
Công ty cổ phần đầu tư xây lắp thương mại và dịch vụ10 - 11 giờ
Công ty cổ phần thiết kế công nghiệp hóa chất11 - 12 giờ
P.Yên NghĩaMột phần khu đô thị Đô Nghĩa8 - 12 giờ
P.Kiến HưngTT18, 19 Khu đô thị mới Văn Phú6 - 12 giờ
P.Thanh XuânTrạm biến áp Nhân Chính 7, Trạm biến áp Đình Trong, Trạm biến áp Đình Trong 27 giờ 30 - 11 giờ 30
Trạm biến áp Nhân Chính 2 8 - 12 giờ
Trạm biến áp Giáp Nhất 2, Trạm biến áp Giáp nhất 4, Trạm biến áp E13013 giờ 30 - 17 giờ
P.Khương ĐìnhToàn bộ ngõ 188, ngõ 212 đường Khương Đình, từ số nhà 188 đến số nhà 236 đường Khương Đình8 giờ 45 - 11 giờ 30
P.Yên SởMột phần xã Đa Phúc6 giờ 15 - 11 giờ 15
Xã Gia LâmCông ty TNHH Tập đoàn thương mại Tuấn Dung9 - 11 giờ 30
Xã Phù ĐổngMột phần thôn Trùng Quán7 giờ 30 - 10 giờ
Xã Sóc SơnMột phần xã Sóc Sơn6 - 11 giờ 30
Xã Đa PhúcMột phần xã Đa Phúc6 giờ 15 - 11 giờ 15
Xã Nội BàiMột phần xã Nội Bài6 - 11 giờ 30, 14 giờ 45 - 15 giờ 30
Xã Trung GiãMột phần xã Trung Giã8 - 8 giờ 45
Xã Kim AnhMột phần xã Kim Anh5 - 11 giờ 45, 13 giờ 45 - 14 giờ 30
Xã Phúc ThọMột phần xã Phúc Thọ5 - 9 giờ
Xã Ứng HòaMột phần xã Ứng Hòa7 - 8 giờ 30, 8 giờ 40 - 10 giờ, 10 giờ 10 - 11 giờ 40, 14 - 15 giờ 30, 15 giờ 40 - 17 giờ
Xã Hương SơnMột phần thôn Phú Yên6 - 9 giờ
Xã Quảng BịMột phần xã Quảng Bị7 giờ 30 - 9 giờ

Bên cạnh đó, nhiều nơi dự kiến cắt điện trong ngày 5.8 nhưng sau đó đã hoãn kế hoạch. Chẳng hạn một phần tổ dân phố 6, 7 P.Phú Lương; một phần tổ dân phố 4, 5 P.Kiến Hưng có kế hoạch cắt điện từ 5 - 13 giờ nhưng đã hoãn. Một phần P.Sơn Tây dự kiến cắt điện từ 6 - 13 giờ cũng được hoãn.

Nắng nóng kéo dài, nhu cầu tiêu thụ điện tăng đột biến

Trước đó, vào thời điểm cao điểm ngày 4.8, công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đạt khoảng 54.500 MW, mức cao nhất ghi nhận từ đầu năm đến nay và thiết lập kỷ lục mới, tăng khoảng 5.000 MW (10%) so với cùng kỳ năm 2024. 

Riêng tại miền Bắc, công suất cực đại đạt khoảng 28.500 MW.

Theo Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), do ảnh hưởng của đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc trong giai đoạn từ ngày 1 - 4.8, phụ tải miền Bắc tăng rất cao.

Ngay trong các ngày nghỉ cuối tuần, công suất cực đại của hệ thống điện miền Bắc đã lên tới 25.761 MW, cao hơn 4.000 - 5.000 MW (tăng khoảng 25%) so với các ngày nghỉ bình thường trước đó.

Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu tiêu thụ điện tăng đột biến gây áp lực lớn cho công tác điều độ và vận hành hệ thống điện quốc gia.

Chiều 4.8, sự cố đường 220 kV Hòa Bình - Hà Đông dẫn đến quá tải các đường dây và máy biến áp 500/220 kV ở khu vực lân cận. NSMO đã phải điều chỉnh phụ tải tại một số khu vực để giảm tải cho đường dây và máy biến áp bị quá tải nhằm bảo đảm vận hành an toàn hệ thống, tránh sự cố lan rộng. Đến 15 giờ cùng ngày, toàn bộ phụ tải đã được khôi phục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.