Hà Nội nạo vét dòng chảy, 'mở cửa' hồ để tiêu thoát nước trong mưa bão

19/08/2016 13:06 GMT+7

Sáng 19.8, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, đã chuẩn bị sẵn sàng 20.000 bao tải cát, hàng chục nghìn mét vuông bạt chắn sóng cùng nhiều phương tiện ứng phó với cơn bão số 3 ( Dianmu - Thần Sấm ).

Ông Lê Vũ Quảng Xương, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, đơn vị này đã chuẩn bị sẵn sàn 20.000 bao tải cát, 10.000 mét khối bạt chắn sóng, 30 xuồng, 15 động cơ... để ứng cứu trong trường hợp khẩn cấp bão số 3 (Dianmu - Thần Sấm) đổ bộ.
Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cắt cử cán bộ, công nhân túc trực tại những điểm ngập úng trên đường phố Ảnh Ngọc Thắng
Bên cạnh đó, các kho vật tư dự phòng phòng chống thiên tai tại cụm công trình đầu mối Yên Sở và Bắc Thăng Long, Vân Trì vẫn được kiểm tra, sẵn sàng sử dụng khi cần huy động. Chế độ của công ty cũng chuyển sang ứng trực 24/24 kể từ 7 giờ 30 phút ngày 18.8. 100% lực lượng ứng trực với hơn 2.300 cán bộ, công nhân viên, 200 đầu xe máy, thiết bị cơ giới được bố trí sẵn.
Cũng theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, lượng mưa đo được tối qua 18.8 tại Hà Nội dao động 50 đến xấp xỉ 75 mm. Các điểm sâu nhất là Xuân Đỉnh (70,8 mm), Hoàn Kiếm (61,8 mm), Hoàng Quốc Việt (72,2 mm), Nam Từ Liêm (71,4 mm), Nguyễn Khuyến (74,4 mm). Các điểm xảy ra úng ngập là Thuỵ Khuê, Đội Cấn, tuyến Liễu Giai, Phùng Hưng, khu vực Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Trần Bình... Mức ngập đo được tương đối sâu, từ 0,2 đến 0,3 m.
Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát thoát nước Hà Nội cho biết, ngay từ sau trận mưa chiều 18.8, lực lượng ứng trực đã tiến hành tua vớt rác tại miệng thu hàm ếch, khơi thông dòng chảy, phối hợp hướng dẫn giao thông. Thiết bị cơ giới cũng đã được chuyển đến, cửa phai hồ Thành Công, Giảng Võ, Bảy Mẫu, Đống Đa, Linh Đàm… đã được mở để điều hoà nước theo quy trình. Trạm bơm Yên Sở, trạm bơm Đồng Bông I vận hành các bơm để tiêu thoát nước trên hệ thống.
Theo thông tin từ đơn vị này, tổng lượng mưa đo được từ 18 giờ ngày 18.8 đến 6 giờ ngày 19.8 tại các trạm đo của công ty là: Xuân Đỉnh 83,7 mm, Nam Từ Liêm 84,4 mm, Hoàng Quốc Việt 82,1 mm, Hồ Tây 68,5 mm, Nguyễn Khuyến 89,7 mm, Lương Đình Của 70,6 mm, Vân Hồ 67,9 mm, Yên Sở 70,3 mm, Hoàn Kiếm 76,4 mm, Gia Thụy 62,1 mm, Long Biên 56,0 mm, Hoàng Mai 70,3 mm, Thăng Long 61,6 mm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.