Hà Nội: Những nỗi khổ ẩn mình trong phố cổ

Hà Nội: Những nỗi khổ ẩn mình trong phố cổ

28/03/2025 07:54 GMT+7

Phố cổ Hà Nội, nơi lịch sử và hiện đại giao thoa, vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong bức tranh văn hóa đặc sắc của thủ đô. Nhưng sau vẻ nhộn nhịp, sôi động, rực rỡ đèn màu cùng những căn nhà mặt tiền là nhiều con ngõ nhỏ với một cuộc sống đảo ngược hoàn toàn.

Phố cổ Hà Nội, nơi mang trong mình vẻ đẹp cổ kính, quyến rũ, những ánh đèn lung linh, nhà hàng, khách sạn sang trọng đã trở thành một điểm đến không thể thiếu trong lòng mỗi người yêu thủ đô.

Chỉ nhìn vẻ bề ngoài, nhiều người sẽ ao ước được sống thử một lần trong đời. Để rồi chẳng ai nhận ra, ẩn sâu trong vẻ lộng lẫy, sang trọng là những con hẻm sâu hun hút, những căn nhà tập thể tối mịt thiếu ánh mặt trời, lối đi hẹp chỉ đủ cho một người lách qua. Thậm chí, những căn nhà chỉ có diện tích chưa đầy 15m2 nhưng lại có cả 4 thế hệ cùng sinh sống suốt nhiều năm qua.

Hà Nội: Những nỗi khổ ẩn mình trong phố cổ - Ảnh 1.

Sau những lối vào hẻm sâu hun hút là những căn nhà tối mịt

ẢNH: NHẬT MINH - ĐỨC QUANG

Chật hẹp, ẩm mốc là những gì chúng tôi ghi nhận được tại phòng khách nhà bà Sửu. Đây vừa là nơi để ngủ, để nấu ăn và để tiếp khách. Thậm chí, gia đình bà còn phải dùng nhà tắm của khu tập thể. Bà Sửu tâm sự, bản thân cũng mong muốn có một nơi ở tốt, đầy đủ tiện nghi hơn, thế nhưng điều đó là ước mơ quá đỗi xa vời. Bởi với bà nơi đây còn công việc, là nơi kiếm miếng cơm manh áo qua ngày mà chẳng đâu dễ bằng.

Hà Nội: Những nỗi khổ ẩn mình trong phố cổ - Ảnh 2.

Những căn nhà siêu nhỏ, siêu chật hẹp

ẢNH: NHẬT MINH - ĐỨC QUANG

Để bảo tồn phố cổ, ngay từ năm 1998, TP.Hà Nội đã công bố đề án di dân khu vực này với mục tiêu giảm mật độ dân cư cũng như áp lực lên cơ sở hạ tầng tại đây. Theo đó, mật độ dân cư phố cổ đang từ 825 người/ha năm 2010 sẽ giảm xuống còn 500 người/ha vào năm 2020. Khu vực phố cổ nằm tại Q.Hoàn Kiếm sẽ phải di chuyển trên 6.500 hộ dân, tương đương khoảng 27.000 người.

Việc giãn dân phố cổ được thực theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 phải hoàn thành vào cuối 2016 với việc di dời gần 1.200 hộ dân sang P.Việt Hưng, Q.Long Biên. Giai đoạn 2 phải thực hiện xong trong năm 2020 với việc di dời gần 5.000 hộ dân sang vị trí 30ha tại P.Thượng Thanh, Q.Long Biên.

Theo Tổng điều tra dân số lần thứ 5 về mật độ dân số tại khu phố cổ là 39.830 người/km2, gấp 138 lần mật độ dân số toàn quốc. Kể từ khi Hà Nội công bố đề án giãn dân phố cổ tới nay đã hàng chục năm nhưng vẫn chưa thể thực hiện được.

Đề án gần như rơi vào tình trạng bế tắc với hàng loạt vướng mắc về chính sách đền bù, tái định cư, duy trì sinh kế cho người dân. Người dân thuộc diện giãn dân thì không chịu rời xa phố cổ, còn hàng loạt khu chung cư tái định cư phục vụ việc di dân phố cổ cứ "nằm im", rơi vào cảnh hoang phế, xuống cấp nhiều năm.

Đến nay, trên những con phố cổ vẫn còn rất nhiều căn nhà nhỏ, cùng cuộc sống đầy khó khăn. Thế nhưng những người dân nơi đây vẫn cam chịu, cố gắng bám trụ chỉ để hi vọng kiếm sống với địa danh mang tên phố cổ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.