Hà Nội: Phụ huynh sốc với bữa ăn bán trú quá 'lèo tèo'

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn

Phụ huynh Trường tiểu học Trung Giã (Hà Nội) đồng loạt nêu bức xúc vì bữa ăn bán trú của các con quá lèo tèo ngay trong ngày đầu tiên sau khai giảng năm học mới.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, một phụ huynh có con học lớp 1 tại Trường tiểu học Trung Giã (Xã Trung Giã, Hà Nội) cho biết, hôm qua 7.9, ngày đầu tiên con đi học và ăn bán trú tại trường sau khai giảng năm học, gia đình "sốc" khi nhận được hình ảnh suất cơm bán trú của con mà cô giáo gửi trên nhóm lớp.

Suất cơm trị giá 40.000 đồng chỉ có "lèo tèo" chút thịt băm, một xiên thịt nhỏ xíu, khô khốc và giá xào. Nhìn bữa ăn bằng mắt thường cũng thấy vừa thiếu chất dinh dưỡng vừa không có chút hấp dẫn nào, nhất là với trẻ nhỏ.

Theo các phụ huynh, đây là suất ăn nấu sẵn từ đơn vị cung cấp mang đến chứ không phải nhà trường nấu trực tiếp, tuy nhiên họ không rõ đơn vị nào.

Phụ huynh Hà Nội "sốc" với bữa ăn bán trú đầu tiên của con   - Ảnh 1.

Suất ăn bán trú trưa 7.9 tại Trường tiểu học Trung Giã khiến phụ huynh bức xúc

ẢNH: PHHS CUNG CẤP

Suất ăn bán trú tại trường có mức giá là 40.000 đồng, trong đó thành phố hỗ trợ 28.000 đồng, phụ huynh đóng góp thêm 12.000 đồng/bữa. Với mức hỗ trợ tăng 8.000 đồng so với năm trước, phụ huynh đã rất mừng, lẽ ra với mức này, học sinh sẽ được ăn ngon, đầy đủ dinh dưỡng. Thế nhưng, suất ăn của Trường tiểu học Trung Giã đang phản ánh điều ngược lại.

"Con tôi về kêu đói, nói xiên thịt khô và cứng con không ăn được, các món còn lại cũng không ngon, con chỉ ăn được một chút cơm", một phụ huynh chia sẻ và cho rằng: "Nếu tiếp tục như thế này tôi sẽ đón con về ăn trưa tại nhà. Vất vả hơn nhưng yên tâm vì con đủ dinh dưỡng để phát triển. Ăn như vậy thì làm sao chấp nhận được".

Câu chuyện chưa dừng ở đó, bữa ăn bán trú hôm nay 8.9, gần 13 giờ chiều, các con mới được ăn trưa. Nhiều phụ huynh cho biết, phải vội đi mua bánh cho con ăn tạm, ăn xong mới thấy nhà trường nhận được cơm và đưa về các lớp.

Nỗi bất an về bữa ăn bán trú của các con trong lòng phụ huynh, vì thế được đẩy lên đỉnh điểm.

Lãnh đạo UBND xã nói đã thay ngay đơn vị cung cấp

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Bá Hoàng, Chủ tịch UBND Xã Trung Giã, cho biết, xã đã nắm thông tin và đang xử lý. Sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh và kiểm tra thực tế, UBND xã đã quyết định dừng hợp đồng với Công ty Đức Tiến, đơn vị cung cấp suất ăn nêu trên. Bữa trưa nay là do một đơn vị khác đảm nhiệm.

Trả lời câu hỏi về công tác giám sát ra sao mà để suất ăn như vậy vào trường học, ông Hoàng cho biết, do đơn vị này không tổ chức nấu ăn tại trường mà nấu ăn ở nơi khác và mang đến nên mới xảy ra việc như vậy. Theo ông Hoàng, Công ty Đức Tiến lần đầu cung cấp suất ăn cho trường học trên địa bàn xã, đã được kiểm tra đủ điều kiện theo quy định.

"Sau khi phát hiện, UBND xã cũng cử các phòng, ban liên quan đến làm việc, giám sát và quyết định dừng hợp tác với đơn vị này ngay trong chiều 7.9", ông Hoàng nói và cho biết, trong chiều nay 8.9, UBND xã có cuộc họp với Ban giám hiệu nhà trường cũng như thông tin đến hội cha mẹ học sinh để phụ huynh yên tâm về cách xử lý.

Theo ông nguyễn Hoàng, thời gian tới, công tác kiểm tra, giám sát sẽ được tăng cường, trong đó có giám sát thường xuyên của phụ huynh kết hợp với các phòng, ban của xã. Yêu cầu các đơn vị cung cấp phải báo cáo hàng ngày để quản lý chặt chẽ.

Từ năm học này, Hà Nội giao UBND cấp xã, phường lựa chọn và ký hợp đồng với cơ sở cung cấp suất ăn bán trú trong các trường học trên địa bàn, chịu trách nhiệm giám sát thực hiện hợp đồng

UBND cấp xã, phường lên phương án và công khai việc tổ chức bữa ăn bán trú bảo đảm phù hợp với điều kiện của từng cơ sở giáo dục (bao gồm cả cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập), xác định rõ về tổng số học sinh ăn bán trú, mô hình tổ chức bữa ăn của từng cơ sở giáo dục và các nội dung khác liên quan.

UBND xã, phường cũng được giao chịu trách nhiệm thông báo công khai việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các cơ sở cung cấp có nhu cầu tham gia cung cấp thực phẩm; thành lập hội đồng đánh giá hồ sơ; phê duyệt kết quả lựa chọn và thực hiện ký hợp đồng với cơ sở cung cấp theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Tài chính, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, giám sát việc thực hiện hợp đồng.

Đây cũng là năm học đầu tiên Hà Nội vận hành HanoiCheck, hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường tại các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú. Thông tin về thực đơn, nguồn thực phẩm và quá trình tổ chức bữa ăn được cập nhật trên hệ thống, tạo thêm kênh để nhà trường quản lý, phụ huynh theo dõi, giám sát.

Năm học này, khoảng 650.000 học sinh tiểu học Hà Nội ăn bán trú. Các học sinh cũng được hưởng mức hỗ trợ cao hơn từ ngân sách thành phố. 

Theo Nghị quyết của HĐND thành phố, mức hỗ trợ là 28.000 đồng/học sinh/ngày, tăng 8.000 đồng so với năm học trước. 

Sáu nhóm học sinh thuộc diện chính sách được hỗ trợ 40.000 đồng/học sinh/ngày, tăng 10.000 đồng.


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.