Tên phố, tên phường, tưởng chừng chỉ là những con chữ trên tấm biển đường. Nhưng với người Hà Nội, đó là ký ức, là lịch sử của những phố nghề tồn tại suốt trăm năm. Tuy nhiên, trong quá trình sáp nhập đơn vị hành chính để tinh gọn bộ máy, nhiều người dân lo lắng về việc những tên phường mang tên phố cổ đặc trưng đang đứng trước nguy cơ biến mất khỏi bản đồ.

Những tên phố, tên phường đặc trưng tại Hà Nội
ẢNH: NGUYÊN ANH
Với nhiều người dân, giữ tên phố, đôi khi không chỉ là giữ cho dễ gọi, dễ nhớ mà còn là giữ lại hồn cốt của một Hà Nội xưa, để mai này, con cháu của họ vẫn có thể biết về nét văn hóa đặc trưng của các phố nghề ở 36 phố phường.

Với nhiều người dân, giữ tên phố, đôi khi không chỉ là giữ cho dễ gọi, dễ nhớ...
ẢNH: NGUYÊN ANH
Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đang được tiến hành rất khẩn trương, nhưng phải bảo đảm ổn định. Theo Bí thư Thành ủy, Hà Nội có 526 xã, phường, thị trấn và là địa phương có số đơn vị hành chính cấp xã lớn thứ hai trong cả nước. Quan điểm của thành phố là Đề án bảo đảm bám sát chỉ đạo của Trung ương, nghĩa là sẽ giảm số đơn vị hành chính cấp xã từ 60 - 70%; đồng thời có tính tới những đặc thù, riêng có của Hà Nội.
Tên phố, phường không chỉ là một đơn vị hành chính mà còn là phần ký ức, là văn hóa và bản sắc của Hà Nội. Những thay đổi chắc chắn là cần thiết để phát triển đô thị, người dân phố cổ luôn ủng hộ những thay đổi này. Nhưng bên cạnh đó, họ cũng mong muốn được giữ lại những cái tên đã gắn bó với họ suốt cả đời người.
Bình luận (0)