Hà Nội tạm dừng hoạt động phố đi bộ hồ Gươm dịp tết Nguyên đán

18/01/2023 08:46 GMT+7

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển, vui chơi dịp tết Nguyên đán 2023, UBND Q.Hoàn Kiếm sẽ tạm dừng các không gian đi bộ khu vực hồ Gươm và phố cổ Hà Nội trong 2 tuần.

Theo thông báo được UBND Q.Hoàn Kiếm ban hành, thời gian tạm dừng hoạt động 2 không gian đi bộ khu vực hồ Gươm và phố cổ Hà Nội tính từ ngày 20.1 (tức ngày 29 tháng chạp) và mở lại từ 19 giờ ngày 3.2 (tức ngày 13 tháng giêng). Các không gian đi bộ khu vực hồ Gươm và khu phố cổ sẽ tạm dừng hoạt động trong dịp tết Nguyên đán.

Phố đi bộ hồ Gươm sẽ tạm dừng hoạt động trong 2 tuần dịp tết Nguyên đán 2023

Nguyễn Trường

UBND Q.Hoàn Kiếm yêu cầu các phòng, ban, UBND các phường cùng các đơn vị liên quan chủ động phối hợp, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, an toàn cho nhân dân, du khách...

Hiện tại, Hà Nội đã trang trí hoa, cây cảnh, các biểu tượng chào năm mới, trang trí cổ động trực quan sinh động quanh khu vực hồ Gươm để người dân và du khách có thể vui chơi, chụp ảnh check-in, vui xuân mới.

Tại khu vực hồ Gươm, vào thời điểm đón giao thừa đêm 30 tết Quý Mão 2023, Hà Nội sẽ bố trí 2 trận địa bắn pháo hoa tầm cao ở phía trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới và Bưu điện Hà Nội.

Trước đó, hồi tháng 3.2022, sau gần 1 năm tạm dừng hoạt động vì "làn sóng" dịch Covid-19 lần thứ 4 xuất hiện, các hoạt động trên phố đi bộ hồ Gươm mới được khôi phục trở lại để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.