Bãi xe tự phát 'mọc' như nấm, thu vé 70.000 đồng/lượt trong đêm countdown ở hồ Gươm

01/01/2023 08:02 GMT+7

Do người dân đổ về khu vực quanh hồ Gươm để đợi tham gia sự kiện countdown (đếm ngược) chào năm mới 2023 quá đông nên nhiều bãi xe bị quá tải. Nhiều nơi trông giữ xe "chặt chém" với mức giá 70.000 đồng/lượt xe máy.

Tối 31.12, hàng nghìn người dân thủ đô đã đổ về hồ Gươm (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) để vui chơi, đón chào năm mới 2023. Ghi nhận của Thanh Niên, từ 21 giờ cùng ngày, nhiều ngả đường đổ về đây xảy ra tình trạng ùn ứ.

Nhiều đoạn đường quanh khu vực hồ Gươm bị ùn ứ trong đêm 31.12

Đình Huy

Ngoài việc phải vượt qua tắc đường, nhiều người còn chật vật tìm bãi gửi xe máy. Theo ghi nhận, các bãi gửi xe máy trên phố Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Hàng Bài… quanh khu vực vào phố đi bộ hồ Gươm đều quá tải, xe máy xếp kín vỉa hè, tràn xuống lòng đường.

Hàng loạt bãi xe tự phát "mọc" ra, tăng giá vé gấp 10 - 15 lần so với ngày thường nhưng vẫn đông kín người gửi. Cụ thể, một số bãi gửi xe tại ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng "chặt chém" với mức giá 70.000 đồng/lượt xe máy. Ngoài mức giá 70.000 đồng/lượt, đa số các bãi xe đều đòi mức giá 50.000 đồng/lượt khiến nhiều người dân bất ngờ.

Nhiều bãi xe quá tải, người dân chật vật tìm nơi gửi xe

Đình Huy

Những người trông xe cho biết, giá gửi xe cao là do ngày lễ, đông người. Còn những người gửi xe đành ngậm ngùi chấp nhận mức giá "trên trời" vì đi chơi ngày tết.

Anh Hoàng (sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP.Hà Nội) cho biết, phải đi hàng chục điểm gửi xe cách xa phố đi bộ hồ Gươm nhưng giá gửi xe vẫn cao (50.000 đồng/lượt). Cuối cùng, anh quyết định gửi xe ở khu vực ngã tư Hai Bà Trưng - Hàng Bài, chấp nhận mức giá 70.000 đồng/lượt để không phải đi bộ xa.

Ngoài mức giá 50.000 - 70.000 đồng/lượt, một số người dân khác cho biết họ phải trả 30.000 đồng/lượt, nhưng quãng đường đi bộ đến hồ Gươm lại rất xa.

Vé xe không ghi ngày giờ gửi và giá niêm yết

Đình Huy

Sau khi nhận được thông tin các điểm trông giữ xe "chặt chém" người dân, lãnh đạo Công an P.Tràng Tiền (Q.Hoàn Kiếm), Công an P.Hàng Bài (Q.Hoàn Kiếm) đã cử lực lượng có mặt tại khu vực ngã tư phố Hàng Bài - Hai Bà Trưng để kiểm tra và xác nhận có xảy ra tình trạng thu vé xe "chặt chém" trên địa bàn.

Lực lượng chức năng khẳng định, đa số các bãi xe "chặt chém" người dân là bãi xe tự phát. Ngay sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng đã đưa nhiều xe máy bị thu mức vé 70.000 đồng/lượt về trụ sở và mời người trông giữ xe lên làm việc, lập biên bản xử lý theo quy định.

Dù đã xử phạt nhưng khi không có lực lượng chức năng, các bãi xe tự phát tại khu vực ngã tư phố Hàng Bài - Hai Bà Trưng vẫn tiếp tục nhận xe và "chặt chém" người dân trong đêm countdown.

Các bãi xe ở phố Hàng Bài đều không còn chỗ trống từ 20 giờ ngày 31.12

Đình Huy

Đa số đây là các bãi xe tự phát, thu giá từ 50.000 đồng/lượt - 70.000 đồng/lượt

Đình Huy

Bãi xe tại ngã tư phố Hàng Bài - Hai Bà Trưng thu giá 70.000 đồng/lượt xe máy

Đình Huy

Nhiều khu vực phải để xe xuống lòng đường

Đình huy

Bãi xe thu giá 70.000 đồng/lượt bị công an kiểm tra

Đình Huy

Công an P.Tràng Tiền thu giữ một số chiếc xe máy và mời người trông giữ xe về trụ sở làm việc

Đình Huy

Khi không có lực lượng chức năng, các bãi xe tự phát tại khu vực ngã tư phố Hàng Bài - Hai Bà Trưng vẫn tiếp tục nhận xe và "chặt chém" khách

Đình Huy

2022 nhìn lại: GDP cao kỷ lục và điểm sáng kinh tế Việt Nam

Theo Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15.12.2017 của UBND TP.Hà Nội quy định giá dịch vụ trông giữ xe đạp (xe đạp điện), xe máy (xe máy điện) tại địa bàn các quận, các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, vào ban ngày là 3.000 đồng/lượt, đêm là 5.000 đồng/lượt, cả ngày và đêm là 7.000 đồng/lượt, theo tháng là 70.000 đồng.

Giá trông giữ xe ô tô dưới 9 ghế ngồi và xe tải từ 2 tấn trở xuống theo từng lượt tại các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường vành đai 1 và trên vành đai 1 (trừ Q.Hoàn Kiếm) là 25.000 đồng/lượt, tối đa 60 phút.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.