Hà Nội thêm 50 ca Covid-19, ổ dịch Thanh Xuân Trung đã lên tới 45 F0

Mai Hà
Mai Hà
25/08/2021 14:19 GMT+7

Sở Y tế Hà Nội cho biết, trưa nay, 25.8, có thêm 50 ca mắc mới, trong đó, 35 ca tại cộng đồng và 15 ca trong khu cách ly. Ổ dịch mới tại P.Thanh Xuân Trung sau 3 ngày đã ghi nhận tổng số 44 F0.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, phân bố bệnh nhân Covid-19 theo chùm ca bệnh như sau: chùm ho, sốt thứ phát 41 ca; liên quan TP.HCM 8 ca và sàng lọc ho sốt 1 ca.
Tính từ sáng tới trưa 25.8, Hà Nội đã ghi nhận 54 ca Covid-19 mới. Trong đó, 1 ca sàng lọc, ho sốt là bệnh nhân N.T.M.T (nữ, 23 tuổi, ngõ 1194 đường Láng, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa). Bệnh nhân nghỉ tại nhà từ ngày 20.7. Ngày 24.8, bệnh nhân đến Bệnh viện Vinmec làm xét nghiệm trước khi đi làm lại, kết quả dương tính.

Kêu gọi khẩn cấp ủng hộ công nhân các tỉnh phía nam khó khăn do Covid-19

Chùm 24 bệnh nhân tại P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, cùng với 21 ca được phát hiện trong 2 ngày trước đó, nâng tổng số bệnh nhân ghi nhận tại ổ dịch này là 45 ca.
Trong đó, bệnh nhân T.N.S (nam, 56 tuổi, F5B ngõ 330 Nguyễn Trãi) đi cắt tóc và đi chợ tại ngõ 328, ngày 23.8 được lấy mẫu gộp, kết quả dương tính. Ngày 24.8, ông S. được lấy mẫu đơn, kết quả dương tính. Hiện tại, bệnh nhân không có triệu chứng.
Bệnh nhân L.T.H (nam, 66 tuổi, F5B, ngõ 330 Nguyễn Trãi) ở nhà, không đi đâu, thỉnh thoảng có cháu mua hộ thức ăn về. Hàng ngày, ông H. chỉ ra ngoài đi đổ rác và không tiếp xúc với ai. 21 giờ ngày 22.8, bệnh nhân và cháu C. cùng các bác D., C., S. có đeo khẩu trang khi nói chuyện. Ngày 23.8, ông H. được lấy mẫu xét nghiệm mẫu gộp dương tính, ngày 24.8 được lấy lại mẫu đơn, kết quả dương tính.
Bệnh nhân T.T.H (nữ, 66 tuổi, F5B ngõ 330 Nguyễn Trãi) sống trong khu vực phong tỏa, thường xuyên đi chợ tại ngõ 228 mua hàng. Ngày 21.8, bà H. có triệu chứng đau mỏi người, mệt mỏi giống cảm cúm, được chồng mua thuốc về cho uống thì thấy đỡ. Ngày 23.8, bà H. được lấy mẫu xét nghiệm mẫu gộp nghi ngờ dương tính, ngày 24.8 được lấy mẫu đơn, kết quả dương tính.
Bệnh nhân L.T.B.L (nữ, 38 tuổi, nhà F5 ngõ 330 Tổ 12) sống trong khu vực phong tỏa. Trong 2 tuần qua, chị L. có đi chợ Nhân Chính (cuối phố Vũ Trọng Phụng), siêu thị Đức Thành (số 4 Chính Kinh), ngày gần nhất là 21 - 22.8 . Đêm 22.8, khu vực bị phong tỏa nên chị H. không đi đâu, ngày 23.8 được lấy mẫu xét nghiệm mẫu gộp và ngày 24.8 được lấy mẫu đơn, kết quả dương tính.
Bệnh nhân P.T.H.H (nữ, 42 tuổi, nhà F6 TT Thuốc lá Thăng Long ngõ 330 Nguyễn Trãi) sống trong khu vực phong tỏa. Trong 2 tuần, bệnh nhân thương xuyên đi siêu thị Đức Thành (số 4 Chính Kinh), ngày gần nhất là 21.8, thỉnh thoảng mua hàng tại chợ đầu phố Chính Kinh. Đêm 22.8, khu vực bị phong tỏa nên bệnh nhân không đi đâu, ngày 23.8 được lấy mẫu xét nghiệm mẫu gộp và ngày 24.8 được lấy mẫu đơn, kết quả dương tính.
Bệnh nhân N.T.T (nữ, 42 tuổi, nhà F6 TT Thuốc lá Thăng Long, ngõ 330 Nguyễn Trãi) sống trong khu vực phong tỏa. Trong vòng 2 tuần bệnh nhân chỉ ở trong ngõ, không đi đâu xa. Đêm 22.8, khu vực bị phong tỏa nên bệnh nhân không đi đâu, ngày 23.8 được lấy mẫu xét nghiệm mẫu gộp, ngày 24.8 được lấy mẫu đơn, kết quả dương tính.
Bệnh nhân T.Q.T (nam, 62 tuổi, ngõ 330 Nguyễn Trãi), sống trong khu vực phong tỏa ngày 23.8 được lấy mẫu xét nghiệm mẫu gộp, 24.8 được lấy mẫu đơn, kết quả dương tính.
Bệnh nhân N. H.A (nam, 17 tuổi, ngõ 328 Nguyễn Trãi) sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 23.8, bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, làm test nhanh có kết quả dương tính, được lấy mẫu gửi làm xét nghiệm khẳng định, ngày 25.8 có kết quả dương tính.
Bệnh nhân N.T.Đ (nam, 15 tuổi, ngõ 328 Nguyễn Trãi) sống trong khu vực phong tỏa, là F1 (cháu) của F0 Đ.T.T. Ngày 23.8, cháu Đ. xuất hiện sốt, đau họng, mệt mỏi và ngày 24.8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
Bệnh nhân N.N.B (nữ, 5 tuổi, ngõ 328 Nguyễn Trãi) sống trong khu vực phong tỏa, là F1 (cháu) của bệnh nhân Đ.T.T. Ngày 24.8, cháu B. xuất hiện sốt, đau họng, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
Bệnh nhân N.T.L (nữ, 36 tuổi, ngõ 328 Nguyễn Trãi) là người sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 24.8, bệnh nhân xuất hiện ho, đau họng, sốt, đau đầu và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
Bệnh nhân L.N.H (nam, 44 tuổi, G1 ngõ 328 Nguyễn Trãi) sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 20.8, anh H. có đi cắt tóc tại nhà ngõ 328 Nguyễn Trãi. Ngày 22.8, anh H. đau mỏi người, ho, sốt, giảm vị giác. Ngày 24.8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
Bệnh nhân N.H.H (nam, 39 tuổi, ngõ 328 TT Bóng Đèn) sống trong khu vực phong tỏa, nghỉ làm từ ngày 19.8. Ngày 24.8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
Bệnh nhân N.T.V (nữ, 72 tuổi, 328 Nguyễn Trãi) sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 20.8, bệnh nhân xuất hiện ho đờm và ngày 24.8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
Các bệnh nhân Đ.N.H (nam, 15 tuổi), T.T.H (nam, 41 tuổi), P.T.L (nữ, 82 tuổi), N.T.H.L (nữ, 38 tuổi), T.M.A (nữ, 16 tuổi) và N.K.V (nữ, 13 tuổi), cùng địa chỉ ngõ 328 Nguyễn Trãi, sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 24.8, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
Bệnh nhân T.T.N (nam, 39 tuổi, ngõ 326 Nguyễn Trãi) sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 24.8, chị N. được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
Bệnh nhân D.T.N (nữ, 38 tuổi, ngõ 328 Nguyễn Trãi) sống trong khu vực phong tỏa, bán hàng tạp hóa tại nhà không đi đâu ra khỏi khu vực nhà ở.
Bệnh nhân T.T.D (nữ, 71 tuổi, ngõ 332 Nguyễn Trãi) sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 23.8, bà D. được lấy mẫu gộp xét nghiệm, có kết quả dương tính. Ngày 24.8, bệnh nhân được lấy lại mẫu xét nghiệm đơn, có kết quả xét nghiệm dương tính.
Bệnh nhân T.T.H (nữ, 29 tuổi, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm) là dược sĩ tại nhà thuốc có cơ sở tại ngõ 328 Nguyễn Trãi. Ngày 23.8, chị H. xuất hiện triệu chứng, tự làm test nhanh dương tính. Ngày 24.8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

TP.HCM: 184.931 ca Covid-19 cộng đồng, tổng cộng 93.289 bệnh nhân khỏi bệnh

7 ca chùm liên quan TP.HCM gồm: N.T.H (nam, 37 tuổi), H.V.H (nam, 26 tuổi), T.H.G (nam, 49 tuổi), H.T.H (nữ, 39 tuổi), M.V.T (nam, 66 tuổi), N.V.H (nam, 30 tuổi), N.V.T (nam, 39 tuổi) và H.V.H (nam, 26 tuổi), cùng địa chỉ ngõ 24 Kim Đồng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai. Các bệnh nhân đều là F1 (làm cùng) với F0 D.V.N. Ngày 24.8, 7 bệnh nhân này được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, kết quả dương tính.
Ngoài ra, các bệnh nhân khác được ghi nhận tại các khu vực cách ly, phong toả như P.Văn Miếu, P.Văn Chương (Q.Đống Đa), H.Đông Anh…
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27.4) là 2.731 ca, trong đó 1.389 ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng và 1.342 ca là các trường hợp đã được cách ly từ trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.