Hà Nội tổ chức 60 chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết

11/02/2018 14:40 GMT+7

Sáng 11.2 (ngày 26 Tết), Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức 60 chuyến xe miễn phí tiễn 1.600 công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp ở Hà Nội về quê ăn Tết .

Tới dự và tiễn công nhân có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Bùi Văn Cường, lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội. Đây là năm thứ 10, LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”.
Lần đầu tiên được về quê ăn Tết trên chuyến xe nghĩa tình của tổ chức công đoàn, chị Nguyễn Thị Oanh (Công ty Endo Việt Nam) chia sẻ: “Những năm trước tôi phải xếp hàng mua vé ở bến xe Nước Ngầm rất cực nhọc, thường phải đi xe đêm về rất muộn, chỗ ngồi thì chật chội. Năm nay được về quê sớm, lại được lãnh đạo Tổng LĐLĐ tặng lì xì, công nhân chúng tôi ai cũng cảm động”.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động VN Bùi Văn Cường tiễn công nhân về Tết Ảnh Lan Ngọc
Cũng trong sáng 11.2, tại khu công nghiệp Quang Minh, khu công nghiệp Nội Bài, khu công nghiệp Thạch Thất, số 3 Chu Văn An, Trung tâm thương mại SAVICO (Long Biên), khu công nghiệp Phú Thị… LĐLĐ thành phố Hà Nội và công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất đã tổ chức hàng trăm chuyến xe, đưa hàng ngàn CNLĐ về quê đón Tết.
Chị Nguyễn Thị Liễu (quê Thanh Hoá), công nhân Công ty May Đà Lạt cho biết: "Giá vé về quê dịp này thấp nhất 200.000 đồng/người, gia đình đình tôi may mắn được đi xe của công đoàn về quê ăn Tết. Không phải lo vé, 2 vợ chồng chỉ tập trung vào làm việc đến ngày nghỉ là xách ba lô về quê, số tiền mua vé để dành mua quà, sắm quần áo cho các con.”.
Theo bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, dịp Tết 2018, các cấp công đoàn của Hà Nội đã chi trên 31 tỉ đồng để chăm lo cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, có trên 32.000 vé xe, trị giá hơn 7,8 tỉ đồng đồng; trên 56.500 suất quà, trị giá 22,6 tỉ đồng.
Ngày mai 12.2 (27 Tết), các công đoàn cơ sở Hà Nội và các doanh nghiệp tiếp tục tổ chức hơn 700 chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết Mậu Tuất. Sau kỳ nghỉ, những chuyến xe này sẽ đón công nhân trở lại Hà Nội làm việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.