Hà Nội yêu cầu người dân hạn chế ra đường

Mai Hà
Mai Hà
19/07/2021 07:25 GMT+7

Chiều 18.7, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội ban hành Công điện 15, yêu cầu từ 0 giờ 19.7 áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 , sau khi xuất hiện nhiều ca mắc mới trong cộng đồng chưa xác định được nguồn lây.

Cụ thể, Hà Nội yêu cầu mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như đi công tác, làm việc tại cơ quan, nhà máy, mua lương thực, thực phẩm, thuốc men... Không tụ tập quá 5 người, khuyến khích giao hàng tại nhà. Tạm thời không tổ chức đám cưới; đám tang tổ chức không quá 30 người và phải được cơ quan y tế giám sát nghiêm ngặt.
Dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ được hoạt động gồm: nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như lương thực, thực phẩm, dược phẩm, điện, nước, nhiên liệu, xăng, dầu...). Các cửa hàng dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về.

Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản "xấu và xấu hơn" vì Covid-19

Các cơ quan, doanh nghiệp xây dựng phương án làm việc 50% trực tuyến, chia ca. Các cơ quan, đơn vị thuộc Hà Nội bố trí không quá 1/2 số lượng nhân viên. Các nhà máy không để đứt gãy chuỗi sản xuất, song phải bố trí đưa đón công nhân, người lao động, đảm bảo phương án 3 tại chỗ (làm việc, ăn, ở tại chỗ), không để phát sinh ca nhiễm.
Ngoài ra, Hà Nội tiếp tục đề nghị người dân hạn chế tối đa di chuyển ra các tỉnh khác. Thành phố cũng giảm 50% công suất và 50% số ghế phương tiện hành khách công cộng, hạn chế tối đa các phương tiện cá nhân. Các phương tiện chở người từ các tỉnh khác được phép đi qua nhưng không được dừng đón, trả khách trên địa bàn.
Các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, chợ đầu mối trên địa bàn tổ chức sắp xếp, chỉ bán các mặt hàng thiết yếu. Sở Công thương chỉ đạo việc vận chuyển, cung cấp hàng hóa về các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh đảm bảo đầy đủ các mặt hàng thiết yếu; bảo đảm vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất; không ngăn sông cấm chợ; các phương tiện chuyên chở nông sản, nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa được hoạt động.

Sáng 19.7: Thêm 2.015 ca Covid-19, TP.HCM chiếm tới 1.535 ca

Trong hôm qua, Hà Nội ghi nhận 37 ca mắc mới, nâng tổng số ca từ ngày 29.4 đến nay lên 427 trường hợp. Đáng chú ý là các ổ dịch mới phát sinh trong ngày 16 - 18.7 gồm: Chùm ca bệnh liên quan đến chung cư Sunshine, ổ dịch Tân Mai - Hoàng Mai, ổ dịch 132 Bùi Thị Xuân - Hai Bà Trưng, ổ dịch liên quan đến Bắc Ninh, ổ dịch B6 Trại Găng, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.