Hà Tĩnh: Báo động tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Phạm Đức
Phạm Đức
13/01/2023 11:19 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhiều vụ liên quan đến học sinh có hành vi tàng trữ, sử dụng và tự chế pháo nổ trái phép.

Ngày 13.1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tính từ ngày 15.9.2022 đến dịp cận Tết Nguyên đán 2023, lực lượng công an toàn tỉnh phát hiện, bắt giữ 78 vụ vi phạm về pháo nổ, thu giữ 1,5 tấn pháo các loại và khởi tố 29 bị can. Trong tổng số này, có đến 43 vụ với 62 trường hợp do học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên dưới 18 tuổi gây ra.

Những vụ việc vi phạm về pháo nổ do giới trẻ thực hiện chủ yếu là các hành vi trao đổi, mua hóa chất trên các trang thương mại điện tử, chế tạo pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng internet để bán và tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.

Ngày 15.12.2022, Công an H.Hương Khê (Hà Tĩnh) phát hiện, bắt giữ 9 em học sinh của Trường THCS Hương Trà (H.Hương Khê) về hành vi tàng trữ 110 quả pháo tự chế và một số phụ kiện để chế tạo pháo.

Trước đó, ngày 4.12.2022, Công an H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phát hiện, bắt giữ 4 nam thanh niên trong độ tuổi học sinh có hành vi buôn bán 16,9 kg pháo nổ.

Pháo nổ tự chế bị lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh thu giữ

TÂN KỲ

Theo thiếu tá Phạm Đình Sang, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Tĩnh, hầu hết các vụ tự chế pháo của học sinh, thanh thiếu niên hiện nay đều do các em tự liên hệ mua vật liệu tự chế tạo pháo nổ được rao bán trên các trang thương mại điện tử.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị ngành chức năng liên quan, các địa phương và các trường học đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các hành vi bị nghiêm cấm, tác hại của việc chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ.

Đoàn thanh niên ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về pháo

TÂN KỲ

Đồng thời, tổ chức ký cam kết, giao trách nhiệm cho gia đình, tổ chức đoàn cơ sở trong quản lý nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong các em học sinh, sinh viên. Ngoài ra, thường xuyên nắm bắt diễn biến, tình hình của học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, nhất là những em có biểu hiện nghi vấn chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ để kịp thời ngăn chặn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.