Hà Tĩnh: Cứu sống 2 bé gái là chị em ruột bị đuối nước khi đi bắt hàu

Phạm Đức
Phạm Đức
13/06/2022 17:24 GMT+7

Nghe thấy tiếng kêu cứu từ phía dưới con lạch, một nam thanh niên ở Hà Tĩnh đã kịp thời lao xuống nước, cứu sống thành công 2 bé gái là chị em ruột bị đuối nước lên bờ an toàn.

Chiều nay, 13.6, trao đổi với Thanh Niên, ông Hoàng Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Cương Gián (H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh), cho biết một nam thanh niên trên địa bàn vừa có hành động dũng cảm khi cứu sống thành công 2 cháu bé là chị em ruột bị đuối nước khi đang bắt hàu dưới con lạch sát cửa biển.

Khu vực 3 cha con ông Hưng bị đuối nước

TÂN KỲ

Theo ông Hà, vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày (13.6), ông Lê Văn Hưng (49 tuổi, ngụ tại thôn Song Nam, xã Cương Gián) cùng 2 con gái là Lê Thị Cẩm Đan (14 tuổi) và Lê Thị Bảo Ngọc (12 tuổi) đi trên chiếc thuyền ra ngoài con lạch Đồng Kèn ở gần nhà để bắt hàu.

Trên đường đi thì không may chiếc thuyền bị lật khiến 3 cha con ông Hưng bị rơi xuống nước. Mặc dù ông Hưng đã cố gắng cứu 2 cô con gái nhưng bất thành. Cả 3 nạn nhân sau đó tiếp tục chới với dưới dòng nước sâu.

2 cô con gái của ông Hưng may mắn được người dân cứu sống

TÂN KỲ

Cùng thời điểm này, anh Ngô Văn Minh (28 tuổi, ngụ cùng xã với ông Hưng) đang ở gần đó phát hiện ra sự việc nên đã nhanh chóng bơi ra để ứng cứu các nạn nhân bị đuối nước.

Được sự hỗ trợ thêm của một số ngư dân khác nên anh Minh đã nhanh chóng tiếp cận được 2 cô con gái của ông Hưng và đưa thành công 2 cháu bé lên bờ an toàn. Còn ông Hưng do bị kiệt sức nên bị nước cuốn mất tích.

Anh Ngô Văn Minh là người trực tiếp cứu sống 2 con gái của ông Hưng

TÂN KỲ

Đến 9 giờ cùng ngày, người dân địa phương mới tìm thấy thi thể ông Hưng và bàn giao cho gia đình đưa về nhà để tổ chức mai táng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.