Hà Tĩnh: Phản đối đóng bảo hiểm y tế, phụ huynh mang dao vào trường đe dọa giáo viên

Phạm Đức
Phạm Đức
01/11/2022 15:01 GMT+7

Phản đối việc đóng bảo hiểm y tế bắt buộc cho con, một phụ huynh học sinh mang dao vào trường đe dọa giáo viên Trường tiểu học Sơn Lâm (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh ) và bắt Hiệu trưởng trường này phải xin lỗi.

Chiều 1.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan Đình Thống, Hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Lâm cho biết, nhà trường vừa báo cáo Phòng GD-ĐT H.Hương Sơn và Công an H.Hương Sơn sự việc một phụ huynh mang dao xông vào trường học, đe dọa giáo viên và bắt hiệu trưởng phải xin lỗi chỉ vì người này phản đối đóng bảo hiểm y tế cho con.

Khởi tố phụ huynh mang dao vào trường học bắt hiệu trưởng xin lỗi

Trường tiểu học Sơn Lâm, nơi xảy ra sự việc

TÂN KỲ

Theo ông Thống, đầu giờ chiều 31.10, trước giờ học sinh vào học, ông Võ Văn Đ. (phụ huynh của một học sinh đang học lớp 5 của trường) bất ngờ cầm dao xông vào trường, chửi bới và đe dọa các cán bộ, giáo viên trong trường. Ông Đ. còn tỏ thái độ hung hăng yêu cầu Hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Lâm phải xin lỗi.

“Thấy ông Đ. có vẻ đã uống rượu, manh động nên tôi buộc phải nhún nhường, quỳ gối xin lỗi để phụ huynh này nguôi cơn giận. Sau khi được mọi người can ngăn, ông Đ. ra về. Sự việc khiến các giáo viên và học sinh của trường được phen hoảng hốt. Nguyên nhân khiến ông Đ. bức xúc là do ông này phản đối việc đóng bảo hiểm y tế cho con”, ông Thống nói.

Cũng theo ông Thống, đây là bảo hiểm y tế bắt buộc, học sinh nào cũng phải đóng. Trước đó, nhà trường cũng đã họp tất cả phụ huynh về việc triển khai đóng bảo hiểm y tế nhưng ông Đ. không tham dự.

Ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng phòng GD-ĐT H.Hương Sơn cho hay, đơn vị đang phối hợp công an làm việc liên quan vụ một phụ huynh mang dao xông vào trường đe dọa giáo viên, bắt hiệu trưởng phải xin lỗi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.