Hà Tĩnh: Phát hiện quả bom nặng hơn 200 kg khi nạo vét đập thủy lợi

Phạm Đức
Phạm Đức
25/06/2022 08:35 GMT+7

Một công nhân lái máy xúc đang thi công nạo vét đất trong lòng đập thủy lợi ở Hà Tĩnh đã phát hiện ra một quả bom nặng hơn 200 kg nằm sâu dưới lòng đất.

Chiều 24.6, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Tiến Sửu, Chủ tịch UBND xã Kỳ Phong (H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, trong quá trình thi công nạo vét đập thủy lợi Bảy Sào trên địa bàn, một công nhân đã phát hiện quả bom nặng hơn 200 kg nằm dưới lòng đất.

Quả bom nặng hơn 200 kg được phát hiện trong lòng đập thủy lợi

TÂN KỲ

Theo ông Sửu, vào khoảng 11 giờ cùng ngày (24.6), khi anh Nguyễn Tiến Trung (ngụ tại xã Kỳ Phong) đang lái chiếc máy múc nạo vét đất trong lòng đập thủy lợi Bảy Sào thì phát hiện 1 vật thể nghi là bom nằm sâu dưới lòng đất.

Ngay sau đó, anh Trung đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Phát hiện quả bom nặng hơn 200 kg khi nạo vét đập ở Hà Tĩnh

Qua kiểm tra sơ bộ, lực lượng chức năng xác định quả bom này có chiều dài khoảng hơn 1,6 m, đường kính hơn 25cm, nặng khoảng hơn 200 kg. Đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

UBND xã Kỳ Phong đang cắt cử lực lượng canh gác chờ cơ quan chức năng về xử lý quả bom

TÂN KỲ

Hiện UBND xã Kỳ Phong đang cắt cử lực lượng canh gác để cảnh báo người dân tránh xa khu vực nguy hiểm, đồng thời báo cáo với cơ quan công binh về di dời quả bom đến nơi an toàn để hủy nổ theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.