Hà Tĩnh: Phát hiện xe tải chở 960 kg nội tạng hôi thối vào TP.HCM tiêu thụ

Phạm Đức
Phạm Đức
03/01/2023 15:30 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một chiếc xe tải chở gần 1 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối đang trên đường đưa vào TP.HCM để tiêu thụ.

Ngày 3.1, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này phối hợp với Đội quản lý thị trường số 6 (thuộc Cục quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh) vừa phát hiện, ngăn chặn một chiếc xe tải vận chuyển hơn 960 kg nội tạng động vật bẩn đang trên đường vận chuyển vào TP.HCM tiêu thụ.

Chiếc xe tải chở gần 1 tấn nội tạng động vật bẩn bị bắt giữ

TÂN KỲ

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 1.1, trong quá trình tuần tra tại quốc lộ 1A (đoạn qua xã Kỳ Thọ, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh), tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra xe tải mang biển số 89C - 237.61 do tài xế Đinh Văn Chung (29 tuổi, ngụ tại thôn Đông Mai, xã Khánh Hải, H.Yên Khánh, Ninh Bình) điều khiển lưu thông theo hướng bắc - nam.

Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trên chiếc xe này chở nhiều hàng hoá, trong đó có hơn 960 kg nội tạng động vật đã chuyển màu và bốc mùi hôi thối.

Toàn bộ số nội tạng động vật đã chuyển màu và bốc mùi hôi thối

TÂN KỲ

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Chung không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc và giấy chứng nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm của số nội tạng trên. Tại cơ quan Công an, tài xế Chung khai nhận đã thu gom số nội tạng trên tại các chợ đầu mối phía Bắc và trực tiếp vận chuyển vào TP.HCM tiêu thụ để kiếm lời.

Hiện Cục quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ đối với tài xế Chung với số 17 triệu đồng; đồng thời quyết định tịch thu, tiêu huỷ hơn 960 kg nội tạng động vật bẩn theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.