Ninh Bình: Tạm giữ hình sự 8 nghi phạm lừa đảo gần 60.000 người

31/12/2022 15:20 GMT+7

8 nghi phạm (đều ngụ Ninh Bình ) giả danh nhân viên nhà mạng di động, hoặc giả 'cô đồng' gọi điện thoại lừa đảo 59.292 người, chiếm đoạt số tiền gần 14 tỉ đồng.

Ngày 31.12, thông tin từ Công an TP.Ninh Bình (Ninh Bình) cho biết vừa tạm giữ hình sự 8 nghi phạm để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét bên trong cửa hàng kinh doanh quần áo của vợ chồng Dương Văn Cao, là nơi các nghi phạm thực hiện hành vi lừa đảo

Công an tp.ninh bình cũng cấp

Trước đó, ngày 29.12, lực lượng của Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Ninh Bình tiến hành kiểm tra, khám xét và bắt giữ 8 nghi phạm đang có hành vi phạm tội tại cửa hàng kinh doanh quần áo ở số 83 đường Nguyễn Văn Cừ (P.Thanh Bình, TP.Ninh Bình).

Trong 8 nghi phạm bị bắt giữ có vợ chồng Dương Văn Cao (25 tuổi) và Hoàng Thị Mỹ Hằng (25 tuổi), là chủ cửa hàng quần áo (6 nghi phạm còn lại công an chưa cung cấp danh tính).

Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ năm 2019 đến ngày 29.12, vợ chồng Dương Văn Cao cùng 6 nghi phạm khác đã giả danh là nhân viên nhà mạng gọi điện thoại cho người dân để bán phôi sim điện thoại không còn giá trị sử dụng.

Các nghi phạm còn giả danh là cô đồng chào bán các sản phẩm phong thủy đã được "bùa chú" cho những người nhẹ dạ, cả tin.

Trong thời gian trên, đã có 59.292 người dân ở 40 tỉnh, thành phố bị nhóm nghi phạm lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền gần 14 tỉ đồng. Vụ án đang được Công an TP.Ninh Bình điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.