Hà Tĩnh: Tại sao phó chủ tịch xã buộc dân xét nghiệm ADN khi làm khai sinh?

Phạm Đức
Phạm Đức
15/11/2023 13:18 GMT+7

Theo giải trình của ông Phan Danh Thắng, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Liên (H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh), lý do ông yêu cầu người dân làm giấy khai sinh cho con phải xét nghiệm AND là do cán bộ cấp dưới tham mưu, cha và mẹ bé chưa đăng ký kết hôn.

Phó chủ tịch xã tự nhận mức kỷ luật khiển trách

Trưa 15.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Quang Hùng, Chủ tịch UBND xã Xuân Liên cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy xã này đã hoàn tất cuộc họp kiểm điểm để xử lý việc ông Phan Danh Thắng, Phó chủ tịch UBND xã, bị tố nhận 8 triệu đồng của người dân khi làm giấy khai sinh cho con.

"Tại cuộc họp diễn ra vào chiều qua (14.11), ông Thắng đã có giải trình về sự việc và tự nhận mức kỷ luật với hình thức khiển trách. Hôm nay, chúng tôi sẽ báo cáo toàn bộ nội dung bằng văn bản để huyện xem xét, quyết định hình thức kỷ luật đối với ông Thắng và các cá nhân liên quan", ông Hùng nói.

Tại sao Phó chủ tịch xã bắt dân xét nghiệm AND khi làm khai sinh cho con? - Ảnh 1.

Trụ sở UBND xã Xuân Liên

TÂN KỲ

Theo ông Hùng, tại cuộc họp kiểm điểm, ông Thắng cho rằng chị Đ.T.Q.T (18 tuổi, ngụ thôn Tân Trù, xã Xuân Liên) thời điểm cưới chồng vào 12.2021 thì chưa đủ tuổi theo quy định để đăng ký kết hôn. Đến đầu tháng 8 vừa qua, khi đã đủ tuổi đăng ký kết hôn thì chị T. mới lên xã để đăng ký và làm giấy khai sinh cho con.

Khi gặp chị T. nhờ hướng dẫn làm khai sinh cho con, do chị này chưa đăng ký kết hôn nên ông Thắng hỏi cán bộ tư pháp - hộ tịch của xã về thủ tục thì nhận được câu trả lời từ cán bộ cấp dưới là cần phải làm xét nghiệm ADN để xác định cha, con.

Phó chủ tịch UBND xã đòi 8 triệu đồng của dân để làm giấy khai sinh

Trong quá trình làm giấy khai sinh cho con chị T., ông Thắng nhận được tin nhắn nhờ vả từ mẹ chồng chị này đang lao động ở nước ngoài. Do vậy, ông Thắng đã liên hệ với một người làm xét nghiệm ADN ở TP.Hà Tĩnh và đưa người này đến nhà chị T. để lấy mẫu.

Cũng theo lời giải trình của phó chủ tịch xã, chi phí xét nghiệm ADN là 4 triệu đồng. Ông Thắng đã thông báo mức phí dịch vụ này với mẹ chồng chị T. nhưng khi đến nhà lấy mẫu máu, ông được bố chồng chị T. đưa 8 triệu đồng. Số tiền này, ông Thắng đưa cho người làm xét nghiệm 4 triệu đồng chi phí thực hiện và 500.000 đồng "tiền xăng xe", còn ông giữ lại 3,5 triệu đồng.

Sau khi sự việc bị bại lộ, ông Thắng đã trả lại số tiền 8 triệu đồng và trực tiếp xin lỗi gia đình chị T. theo yêu cầu từ cấp trên.

Xử lý nghiêm để làm gương 

Ông Lê Quang Hùng, Chủ tịch UBND xã Xuân Liên khẳng định, trong trường hợp chị T. đi làm giấy khai sinh cho con khi chưa đăng ký kết hôn, ngoài giấy chứng sinh thì hai vợ chồng chỉ cần viết giấy cam đoan đây là con mình và có 2 người làm chứng là được.

"Việc xét nghiệm AND là không bắt buộc khi công dân khai sinh mà chưa có giấy đăng ký kết hôn. Vụ việc này còn liên quan đến trách nhiệm của cán bộ tư pháp vì đã hướng dẫn sai, gây thất thoát tiền của dân. Vì thế, chúng tôi cũng đề nghị huyện xử lý cán bộ này. Việc cán bộ nhận tiền của dân như thế là hoàn toàn trái quy định", ông Hùng nói.

Cũng theo ông Hùng, hiện gia đình chị T. đã hoàn thành đăng ký kết hôn, giấy khai sinh cho con trai và nhận lại toàn bộ số tiền nên không khiếu nại gì thêm. Tuy vậy, đây là vụ việc đáng tiếc, gây mất niềm tin trong nhân dân với cán bộ nên cần xử lý nghiêm để làm gương.

Ông Phan Danh Thắng giữ chức Phó chủ tịch UBND Xuân Liên 2 năm nay, trước đó ông giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào đầu tháng 8, chị T. đến UBND xã Xuân Liên và gặp ông Phan Danh Thắng, để nhờ hướng dẫn làm giấy khai sinh cho con trai.

Tại đây, ông Thắng cho biết muốn làm giấy khai sinh cho con thì phải có giấy xét nghiệm ADN chứng minh huyết thống giữa con và chồng của chị với chi phí 8 triệu đồng.

Khi chị T. chưa đồng ý thì vào ngày 12.8, ông Thắng dẫn một người lạ mặt đến nhà của chị T. để lấy máu của con và chồng chị T. đưa đi làm xét nghiệm ADN. Bố chồng của chị T. sau đó đưa cho ông Thắng 8 triệu đồng như đã được thông báo trước đó.

Đến ngày 16.8, đơn vị phân tích mẫu máu trả kết quả xét nghiệm ADN xác định chồng và con chị T. có quan hệ huyết thống. Ngày 6.11, UBND xã Xuân Liên mới làm đăng ký khai sinh cho con chị T. Gia đình chị T. đã tố cáo sự việc với chính quyền địa phương vì bức xúc cho rằng phó chủ tịch UBND xã đã lừa gia đình làm xét nghiệm ADN khi làm giấy khai sinh cho con để trục lợi.

Xem nhanh 20h ngày 17.11: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.