HAGL đấu đội Bình Dương: HLV Lê Huỳnh Đức sáng cửa 'lật ngược thế cờ' trước Kiatisak

02/12/2023 16:55 GMT+7

Ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 4 V-League 2023 - 2024, CLB Bình Dương dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức rất sáng cửa để 'phá dớp' trước HAGL của HLV Kiatisak.

Khi còn là cầu thủ, Lê Huỳnh ĐứcKiatisak là 2 chân sút xuất sắc nhất Đông Nam Á. Hai tiền đạo khét tiếng này thường xuyên đối đầu nhau ở cấp độ quốc gia, khi khoác áo 2 đội bóng đầy duyên nợ là Việt Nam và Thái Lan. Đến lúc này, trên cương vị HLV, Lê Huỳnh Đức và Kiatisak vẫn đứng ở 2 đầu chiến tuyến, nhưng là tại sân chơi bóng đá hàng đầu Việt Nam, khi lần lượt dẫn dắt HAGL và Bình Dương.

Ở mùa giải 2023, lúc bắt đầu nhận nhiệm vụ tại CLB Bình Dương từ tháng 5, HLV Lê Huỳnh Đức đã có 2 lần chạm trán HAGL. Đội bóng đất Thủ đã nhận cả 2 thất bại trước đoàn quân của ông Kiatisak (1 ở V-League, 1 ở Cúp quốc gia).

Nếu xét thành tích đối đầu trong 5 trận gần nhất 2 đội gặp nhau, đội bóng phố núi nhỉnh hơn hoàn toàn. Đội chủ sân Pleiku có đến 3 lần giành chiến thắng và hòa 2 trận trước CLB Bình Dương.

HAGL đấu Bình Dương: Lê Huỳnh Đức sáng cửa 'lật ngược thế cờ' trước Kiatisak - Ảnh 1.

HAGL của HLV Kiatisak chưa biết mùi chiến thắng ở mùa giải 2023 - 2024

MINH TÚ

Tuy nhiên, màn đọ sức ở vòng 4 V-League 2023 - 2024 diễn ra vào 17 giờ ngày 3.12 là một câu chuyện khác hoàn toàn. Vào lúc này, CLB Bình Dương của HLV Lê Huỳnh Đức đang chiếm thế thượng phong (nếu xét về màn trình diễn thực tế của 2 đội ở giai đoạn đầu mùa giải). Có thể nói, cựu tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đang rất sáng cửa để giúp CLB Bình Dương “lật ngược thế cờ", phá dớp toàn hòa và thua trước CLB HAGL.

Đội bóng đất thủ đang có phong độ khá tốt kể từ đầu mùa giải 2023 - 2024. HLV Lê Huỳnh Đức đã khởi đầu suôn sẻ khi toàn thắng cả 2 trận đầu tiên tại V-League, lần lượt trước CLB Bình Định (2-0) và CLB Hải Phòng (1-0). Sau trận thua đáng tiếc với tỷ số 0-1 trước CLB Hà Nội ở trận đấu bù vòng 1, CLB Bình Dương đã ngay lập tức lấy lại tinh thần bằng trận thắng CLB TP.HCM với tỷ số 2-1 trong khuôn trong khổ Cúp quốc gia.

HAGL đấu Bình Dương: Lê Huỳnh Đức sáng cửa 'lật ngược thế cờ' trước Kiatisak - Ảnh 2.

HLV Lê Huỳnh Đức đứng trước cơ hội lớn để thắng HLV Kiatisak

KHẢ HÒA

Bên cạnh đó, trung phong số 1 của đội chủ sân Bình Dương là Nguyễn Tiến Linh cũng đã “giải cơn khát” bàn thắng. Pha lập công đầu tiên của mùa giải này có thể sẽ giúp cho chân sút sinh năm 1997 tìm lại cảm giác ghi bàn, sự tự tin trong thời gian tới. Bên cạnh đó, tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường hiện cũng có phong độ khá tốt, khi liên tục ghi bàn trong màu áo CLB Bình Dương.

Ở phía ngược lại, HAGL đang trải qua giai đoạn đầu mùa đầy khó khăn. Đội bóng của HLV Kiatisak vẫn chưa biết cảm giác chiến thắng là như thế nào, sau tổng cộng 4 trận đã đấu kể từ khi mùa giải 2023 - 2024 khởi tranh. HAGL có 1 trận hòa và nhận 2 thất bại ở 3 vòng đầu tiên của V-League. Gần nhất, đội chủ sân Pleiku để thua ngược trước CLB Công an Hà Nội (1-2) tại đấu trường Cúp quốc gia.

HAGL đấu Bình Dương: Lê Huỳnh Đức sáng cửa 'lật ngược thế cờ' trước Kiatisak - Ảnh 3.

Tiến Linh đã "mở tài khoản" ghi bàn ở mùa giải 2023 - 2024

KHẢ HÒA

HAGL dù được chơi trên sân nhà Pleiku và đang rất khao khát giành chiến thắng đầu tay, nhưng phần trăm cơ hội để họ tạo bất ngờ trước CLB Bình Dương vào lúc này là rất thấp. Hệ thống phòng ngự của đội bóng phố núi tỏ ra khá mong manh. Trong khi đó, hàng tấn công dù mới bổ sung chân sút ngoại Jhon Cley nhưng cũng chưa cho thấy tín hiệu tích cực. HAGL còn tổn thất về mặt lực lượng, khi tiền đạo nội Đinh Thanh Bình dính chấn thương, dự kiến phải nghỉ thi đấu hơn 1 tháng.

Hiện tại, HAGL đang đứng ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng V-League, khi chỉ mới có vỏn vẹn 1 điểm sau 3 vòng đấu. Trong khi đó, CLB Bình Dương của HLV Lê Huỳnh Đức đang nằm trong tốp 3 với 6 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.