HAGL kéo dài mạch thắng, HLV Kiatisak chưa hết băn khoăn

17/07/2022 10:57 GMT+7

HAGL đánh bại CLB TP.HCM 2-0 để có chiến thắng thứ 2 liên tiếp mà không để lọt lưới bàn nào, nhưng HLV Kiatisak vẫn thận trọng không muốn các học trò sớm bay bổng.

Sau những khởi đầu chuệch choạc, có vẻ như HAGL và HLV Kiatisak đã trở lại đường ray khi chiến thắng 2-0 trước CLB TP.HCM đã là trận bất bại thứ 4 của họ.

Không Công Phượng, HAGL vẫn tấn công tổng lực khiến sân Thống Nhất bùng nổ

Cụ thể hơn, trong 3 trận đấu gần nhất khi V-League vừa khởi tranh trở lại, HAGL đã hòa 1-1 trên sân Quy Nhơn của CLB Bình Định và có 2 chiến thắng 1-0 trước CLB Đà Nẵng tại Pleiku và 2-0 trên sân Thống Nhất đêm qua.

Thành tích này giúp đội bóng của bầu Đức vươn lên giữa bảng với 10 điểm, chỉ kém đội nhì bảng Hải Phòng cũng đã đá 7 trận vỏn vẹn 1 điểm. Đội đầu bảng hiện tại là SLNA đang có 13 điểm sau 6 trận.

HLV Kiatisak trong buổi họp báo sau trận thắng CLB TP.HCM

Khả Hòa

Quay trở lại trận đấu, HLV Kiatisak cho biết: “HAGL đã chơi thận trọng trước đội chủ nhà TP.HCM và may mắn là đã giành trọn 3 điểm, đồng thời cũng cống hiến cho khán giả một trận đấu hay và có lẽ mọi người cũng hài lòng về điều này.

Highlights TP.HCM 0-2 HAGL: Công Phượng chấn thương, đội khách vẫn thắng đẹp

Thực tế thì chúng tôi cũng chỉ mới thắng được trận thứ 2 và đến lúc này vẫn chưa thể nói trước được điều gì. Vậy nên, tôi không đặt ra mục tiêu gì cả cho đội bóng. Tôi không muốn các cầu thủ của mình gặp áp lực. Trước mắt, HAGL sẽ cố gắng từng trận một, nhất là những trận đấu trên sân khách. Cứ từng bước một mà tiến thôi”.

Tiền vệ Tuấn Anh đi bóng trước sự truy cản của Lâm Ti Phông

Khả Hòa

Ở trận gặp CLB TP.HCM, Công Phượng bất ngờ vắng mặt không có tên trong danh sách đăng ký của HAGL. Tuy nhiên, HLV Kiatisak sớm trấn an người hâm mộ.

Ông nói đùa: “Công Phượng có lẽ hôm nay ngại gặp lại đội bóng cũ, nên tôi đã tạo điều kiện cho cậu ấy nghỉ ngơi?! Tôi đùa thôi, Phượng cần dưỡng thương vì vẫn đang đau, nhưng không quá nghiêm trọng”.

Rời TP.HCM, HAGL sẽ trở về nhà và chuẩn bị cho 2 trận liền trên sân Pleiku gặp CLB Bình DươngThanh Hóa vào các ngày 20 và 24.7, với mục tiêu gặt hái số điểm tối đa để thầy trò HLV Kiatisak có mặt trong tốp đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.