HAGL khủng hoảng, HLV Kiatisak có tìm được lối thoát?

09/12/2023 14:02 GMT+7

Thất bại 1-2 trước CLB Thể Công Viettel khiến HAGL tiếp tục chôn chân ở đáy bảng V-League 2023 - 2024. Đội bóng của bầu Đức mới chỉ giành được vỏn vẹn 2 điểm sau 5 vòng.

Khủng hoảng

Cuộc tiếp đón CLB Thể Công Viettel trên sân nhà là cơ hội để HAGL giành chiến thắng đầu tiên ở V-League 2023 - 2024. Cơ sở hy vọng cho thầy trò HLV Kiatisak Senamuang nằm ở chỗ, HAGL có thành tích đối đầu không thua kém đối thủ (chỉ thua 1 trong 4 trận gần nhất), đồng thời chơi phản công khá tốt khi gặp các đội mạnh.

Tuy nhiên, đó là thông số khi HAGL chưa rơi vào khủng hoảng. Còn trong trận đấu ngày 8.12, đội bóng phố núi đã thua toàn diện dù có bàn dẫn trước. Màn thể hiện nhợt nhạt của HAGL đã xuất phát từ đầu giải và duy trì suốt những vòng đấu đã qua.

Tuấn Anh cùng đồng đội mong manh đến mức, đội bóng này có thể thua bất cứ CLB nào ở V-League, nếu không kịp xốc dậy tinh thần.

HAGL khủng hoảng, HLV Kiatisak có tìm được lối thoát? - Ảnh 1.

HAGL (áo xanh) không thắng 7 trận gần nhất ở V-League

MINH TRẦN

Nhìn rộng ra, HAGL đang có chuỗi 7 trận không thắng ở V-League (hòa 2, thua 5) tính từ mùa giải trước. Tính từ đầu mùa giải 2022 đến nay, HAGL chỉ thắng 12 trong 47 trận ở V-League, đạt tỷ lệ thắng vỏn vẹn 25,5%. Trung bình cứ đá 4 trận, đội bóng phố núi mới thắng 1 trận. Dù HLV Kiatisak khẳng định còn quá sớm để nói HAGL bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng, nhưng thống kê của HAGL đã rất gần ngưỡng của một đội ở nhóm "cầm đèn đỏ".

Con số 2 điểm sau 5 vòng cũng là một trong những khởi đầu kém nhất của HAGL, tính từ khi lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... lần đầu trình làng V-League năm 2015.

Từ năm 2015 đến nay, chỉ tính những mùa giải thi đấu theo thể thức lượt đi lượt về và có 1 suất xuống hạng cùng 1 suất play-off, một đội bóng muốn trụ hạng thành công cần tích lũy ít nhất 25 đến 27 điểm cả mùa, tương đương trung bình mỗi trận giành 1 điểm.

Trong khi hiện tại, HAGL chỉ giành 0,4 điểm mỗi trận. Nếu tốc độ kiếm điểm không có bước đột phá, đội chủ sân Pleiku khó thoát khỏi "vũng lầy".

Lối thoát nào cho HAGL?

Toàn bộ diễn biến trong thất bại trước CLB Thể Công Viettel đã tóm gọn vấn đề của HAGL, không chỉ ở mùa giải này, mà còn là suốt những năm qua. Đó là lối chơi dễ bị bắt bài, thiếu biến hóa và tốc độ, cùng tinh thần thi đấu thiếu quyết liệt.

HAGL khủng hoảng, HLV Kiatisak có tìm được lối thoát? - Ảnh 2.

Với những cổ động viên HAGL, 20 phút cuối trận đấu hôm qua (8.12) là một màn "tra tấn". Dù đội khách Thể Công Viettel đã giảm nhịp độ, nhường thế trận cho chủ nhà HAGL, nhưng các học trò của HLV Kiatisak cũng không tạo được thế trận đủ áp đảo, sắc bén để làm rung mành lưới đối thủ.

HAGL cũng không thể đổ lỗi cho "trẻ hóa" dẫn đến thất bại, bởi đối thủ Thể Công Viettel cũng dùng nhiều cầu thủ non kinh nghiệm như Văn Khang, Hoàng Minh, Hữu Thắng, Tuấn Tài... nhưng vẫn chơi mạch lạc và giành 3 điểm.

Chất lượng đội hình HAGL thực tế đã đi xuống sau khi lứa HAGL khóa 1 và 2 lần lượt rời đội, nhưng lớp kế cận không có gương mặt nào sáng giá để lấp chỗ.

Nội binh thiếu kinh nghiệm và non chuyên môn, cộng với ngoại binh cũng kém chất lượng khiến HAGL không có điểm tựa để vươn lên.

HAGL khủng hoảng, HLV Kiatisak có tìm được lối thoát? - Ảnh 3.

Tuấn Anh (phải) không gồng gánh được tuyến giữa HAGL

MINH TRẦN

HLV Kiatisak đã xây dựng lối chơi phản công, chuyển đổi trạng thái tốt khi mới về HAGL, nhưng lối chơi hay cần có con người giỏi. Với những cầu thủ tinh quái, giàu kỹ thuật như Công Phượng, Văn Toàn hay Văn Thanh, HAGL có thể chơi nhanh và trực diện theo ý muốn của "Zico Thái".

Còn với lực lượng hiện tại, trong bối cảnh chỉ có Tuấn Anh là tuyển thủ quốc gia và đáp ứng tiêu chuẩn thực thụ của V-League, HLV Kiatisak dù muốn cũng khó tạo nên một lối đá hiệu quả hơn.

Một thống kê đáng lo nữa của HAGL, là dù đội bóng phố núi không giỏi gượng dậy trước khó khăn. HAGL khi đã thăng hoa, thì sẽ có chuỗi bất bại rất dài, ví dụ như chuỗi 12 trận bất bại kéo dài từ cuối V-League 2022 đến đầu mùa giải 2023.

Nhưng khi đã toàn hòa và thua, HAGL cũng chìm rất sâu, đơn cử như chuỗi 10 trận không thắng giữa mùa 2022. Sự thất thường là đặc điểm dễ thấy của một đội bóng trẻ, song HAGL cũng đâu còn trẻ?

3 vòng tới, đội bóng phố núi có 2 trận sân khách rất khó khăn trước SLNA và Nam Định, trước khi về sân nhà tiếp đương kim á quân Hà Nội. Chuỗi ngày buồn ở V-League của HAGL có nguy cơ bị nối dài.

HLV Kiatisak cần vực dậy tinh thần học trò. Tài thao lược của Kiatisak cần thể hiện thời điểm này, dù với một tập thể đang gặp nhiều vấn đề, chuyện vươn lên là cực khó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.