HAGL thận trọng khi nhận tin bất ngờ từ CLB Sài Gòn

31/08/2022 07:36 GMT+7

Trong lúc chờ cùng tuyển Việt Nam gặp Malaysia, Singapore , Myanmar, Lào ở bảng B AFF Cup 2022, dàn sao HAGL sẽ quyết lấy trọn 3 điểm khi tiếp đón CLB Sài Gòn vắng trụ cột trên sân nhà Pleiku.

Như Thanh Niên đã đưa, tuyển Việt Nam đã xác định được toàn bộ 4 đối thủ của mình tại bảng B AFF Cup 2202, lần lượt gồm Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào đều là "khách quen" của những ngôi sao HAGL như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường...

Thực tế, các ngôi sao HAGL thường xuyên được gọi lên tuyển Việt Nam kể trên, cộng thêm cả Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương đều đang rất quyết tâm đạt phong độ cao tại V-League 2022, hòng cạnh tranh 1 suất dự AFF Cup 2022.

Sau chức vô địch tại AFF Cup 2018 và thất bại tại AFF Cup 2020, sự cạnh tranh trong nội bộ tuyển Việt Nam đang rất lớn, khi ngoài lứa 1995 thì lứa 1997 của Tiến Linh, Tấn Tài, Văn Hậu, Đình Trọng, Thành Chung... đã bắt đầu chín muồi trong khi lứa U.23 Việt Nam đang lên chân rất nhanh.

Lịch thi đấu tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022

Linh Nhi

Do vậy, tự thân mỗi tuyển thủ hoặc những cầu thủ cảm thấy mình có đủ năng lực để có cơ hội được gọi lên tuyển đều cảm thấy áp lực phải luôn luôn tiến bộ, thể hiện thật tốt ở mỗi trận đấu tại đấu trường quốc nội quan trọng nhất là V-League.

Điều này có thể thấy khá rõ ở HAGL, khi HLV Kiatisak liên tục xoay vòng băng đội trưởng như một cách khích lệ từng trụ cột. Hiệu quả thấy rõ khi Văn Toàn, Công Phượng đều đang bùng nổ với 4 bàn thắng.

Thông số này giúp họ đang dẫn đầu danh sách các chân sút nội dội bom ở V-League 2022, ngang với Tiến Linh (CLB Bình Dương) và Hồ Tấn Tài (CLB Bình Định).

Không chỉ Công Phượng và Văn Toàn nổ súng giòn giã trên hàng công, tiền vệ Minh Vương cũng chơi rất nổi bật, chỉ tiếc anh vẫn kém một chút may mắn khi bóng liên tục tìm đến khung gỗ và dội ra ngoài.

Ông Nguyễn Thái Phiên (áo đen) sẽ trở thành tân chủ tịch của CLB Sài Gòn thay ông Trần Hòa Bình (thứ 2 từ trái qua)

CLB Sài Gòn

Trong khi đó ở 2 biên, Hồng Duy và Văn Thanh cũng đang chơi hết sức xông xáo trong khi Tuấn Anh vẫn là mắt xích quan trọng bên cạnh Xuân Trường. Chỉ tiếc sự ra đi của Kim Dong-su chưa được thay thế xứng đáng.

Để bắt kịp CLB Hà Nội và Bình Định, HAGL sẽ tìm mọi cách gia tăng tốc độ và điểm số trong cuộc đua vô địch V-League 2022, với quyết tâm phải thắng khi tiếp đón CLB Sài Gòn tại vòng 15 V-League 2022 tới.

Việc được chơi trên sân nhà sẽ là lợi thế lớn, để HLV Kiatisak cùng HAGL quên đi 2 thất bại liên tiếp cùng với tỷ số 1-2 trước CLB Hà Nội và Hải Phòng.

Tuấn Anh trong buổi tập thể lực cùng HAGL

CLB HAGL

Càng thuận lợi hơn khi CLB Sài Gòn sẽ không có hậu vệ trái Nguyễn Công Thành do bị treo giò. Đó sẽ là thiệt thòi không nhỏ cho đội bóng đang xếp chót bảng chỉ vừa tìm được cảm giác chiến thắng thứ 2 từ đầu mùa ở vòng trước.

Nhưng mọi chuyện có thể sẽ phức tạp hơn, vì bất ngờ vào ngày hôm qua CLB Sài Gòn đổi chủ, khi ông Trần Hòa Bình nhường vai trò chủ tịch cho ông Nguyễn Thái Phiên.

Trong bóng đá vẫn nói "thay tướng đổi vận" và việc CLB Sài Gòn bất ngờ có ông chủ mới rất có thể sẽ tạo ra rất nhiều biến số cho cuộc đua trụ hạng ở V-League 2022, và HAGL đang rất cẩn thận để có trọn 3 điểm vòng đấu này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.