HAGL tính toán cho Tuấn Anh đá chính trận khai mạc V-League 2019

20/02/2019 20:17 GMT+7

Liệu tiền vệ tài hoa Nguyễn Tuấn Anh có đá chính trận mở màn V-League 2019, khi HAGL làm khách trên sân 19.8 của S.Khánh Hòa “chạy khỏe nhất Việt Nam” lúc 17 giờ ngày 23.2?

Ở mùa giải 2019, băng đội trưởng HAGL được trao cho tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Đây là điều rất được CĐV chờ đợi sau cả năm trời chàng trai tài hoa này vắng bóng ở các sân cỏ đỉnh cao.
Hiện tại, Nhô (biệt danh Tuấn Anh-PV) đã tập rất ổn với CLB HAGL. Thể lực của anh đã đạt từ 80-90%. Điểm cần quan tâm duy nhất là cảm giác bóng vẫn còn chưa “mượt mà” do đã xa sân cỏ quá lâu.
Điều đó không ngăn cản Tuấn Anh được lãnh đạo, BHL và toàn đội HAGL tin tưởng trao chiếc băng đội trưởng ở mùa giải 2019. Đó là hạnh động đẹp thể hiện niềm tin, sự ủng hộ và cam kết giữa Nhô và các anh em trong đội bóng.
“Sau khi giai đoạn phẫu thuật và hồi phục ở Hàn Quốc về, Nhô đã từng bước hòa nhập lại với các đồng đội của mình. Sau giải BTV Cup, thể lực và phong độ của bạn ngày một tốt.
Lúc này đây, tất cả bài tập của BHL, từ thể lực đến thi đấu đối kháng Nhô đều hoàn thành tốt. Dĩ nhiên, cậu ấy là cầu thủ rất gương mẫu và tốt. Trong buổi họp toàn đội, Nhô nhận được sự tín nhiệm của tất cả các cầu thủ trong đội, kể cả ngoại binh.
Nhô hoàn toàn xứng đáng và năm nay sẽ là thủ lĩnh của HAGL sau khi Phượng và Trường thi đấu ở nước ngoài”, Giám đốc điều hành (GĐĐH) CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết.
Tuấn Anh được kỳ vọng sẽ sớm trở lại V-League và xa hơn là tuyển Việt Nam Khánh Vy
Tuy nhiên, khả năng ra sân của Tuấn Anh lúc nào sẽ là bài toán HAGL phải thật tinh tế và cẩn trọng, nhất là khi trận mở màn họ phải làm khách trên sân 19.8 của S.Khánh Hòa cực khỏe về thể lực và vây ráp rất rát.
Ông Tấn Anh cho biết HLV Dương Minh Ninh đang cân nhắc rất kỹ. Theo kế hoạch ban đầu, tuyến giữa của HAGL có Triệu Việt Hưng, Châu Ngọc Quang và Minh Vương sẽ là linh hồn trong lối chơi 4-3-3.
Tuy nhiên, chấn thương dây chằng mới nhất của Ngọc Quang khiến anh sẽ phải vắng mặt một thời gian dài. Thanh Sơn và Phan Thanh Hậu bận thi đấu ở U.22 Đông Nam Á sẽ khiến khả năng Tuấn Anh đá sớm cao hơn.
Các cầu thủ HAGL trong hành trình di chuyển từ Pleiku xuống Nha Trang chuẩn bị cho trận khai mạc V-League 2019 Facebook nhân vật
Mặc dù vậy, ông Tấn Anh vẫn rất thận trọng: “Từ khi được phía Hàn Quốc đánh giá có thể thi đấu trở lại, Tuấn Anh đã về lại Việt Nam được 2 tháng.
Cậu ấy đã ra sân ở BTV Cup, nhưng với sự thận trọng, chúng tôi mong muốn cho chắc chắn hơn BHL quyết định “để dành” đó để anh hồi phục tốt hơn nữa.
Chắc chắn, Tuấn Anh sẽ kịp thi đấu ở V-League, nhưng vào thời điểm nào thì sẽ tùy thuộc vào tính toán của BHL. Như trận khai mạc sắp tới với S.Khánh Hòa, khả năng Tuấn Anh đá chính từ đầu vẫn phải cân nhắc”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.