Hai bố con thuê trang trại trồng gần 900 cây cần sa

Trần Cường
Trần Cường
19/05/2023 13:00 GMT+7

Lực lượng chức năng vừa phát hiện gần 900 cây cần sa tại một trang trại trên địa bàn H.Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ). Số cần sa này của 2 bố con người Hà Nội, lên địa bàn thuê đất để trồng.

Trưa 19.5, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an H.Tân Sơn đang lập hồ sơ để xử lý vụ người dân trồng gần 900 cây cần sa trên địa bàn.

Cha con thuê trang trại trồng gần 900 cây cần sa ở Phú Thọ

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 15.5, Công an H.Tân Sơn kiểm tra trang trại tại địa phận xã Thu Cúc (H.Tân Sơn) và phát hiện một vườn cây được rào chắn kiên cố bằng tôn thép, bên trong có gần 900 chậu nhựa, trồng cây có đặc điểm giống cây cần sa.

Hai bố con thuê trang trại để trồng cần sa - Ảnh 1.

Vườn cần sa của đối tượng Vũ An bị phát hiện

NGUYỄN CHUNG

Kiểm tra khu vực chăn nuôi của trang trại, lực lượng chức năng phát hiện 900 g nụ, cành hoa đang được sấy khô.

Kết quả giám định cho thấy, tất cả số cây, nụ, cành hoa kể trên đều là cần sa.

Bước đầu, những người liên quan khai nhận trang trại này do ông Vũ An (50 tuổi, trú xã Dị Nậu, H.Thạch Thất, Hà Nội) thuê lại từ cuối tháng 10.2022 để trồng cây lâu năm, trồng hoa và chăn nuôi gia súc. Tuy nhiên, ông An đã cùng con trai là Vũ Đình Kha thuê thêm người để trồng cần sa.

Hai bố con thuê trang trại để trồng cần sa - Ảnh 2.

Công an làm việc với đối tượng Vũ An

NGUYỄN CHUNG

Khám xét nơi ở của đối tượng Vũ An tại xã Dị Nậu, Công an H.Tân Sơn đã phát hiện, thu giữ một số hệ thống đèn chiếu sấy, gốc cây, lá cây cần sa.

Ông này thừa nhận từ khoảng tháng 3 đã bắt đầu ươm hạt và trồng cần sa tại trang trại. Sau khi thu hoạch, cần sa sẽ được chuyển về nhà riêng ở H.Thạch Thất để sấy khô và đóng gói bán ra thị trường.

Để tránh bị phát hiện, đối tượng An dùng tôn quây kín diện tích trồng cần sa và dựng rào kiên cố; người thân và nhân công hạn chế tiếp xúc với người dân xung quanh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.