Hai cán bộ ngân hàng tham ô lãnh án tù

15/12/2014 16:21 GMT+7

(TNO) Lúc 14 giờ 30 hôm nay 15.12, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt nguyên 2 cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Cát Tiên, Lâm Đồng (Agribank Chi nhánh Cát Tiên) là Đặng Ngọc Bích (34 tuổi) 23 năm tù và Nguyễn Hữu Thủy (27 tuổi) 9 năm tù.

(TNO) Lúc 14 giờ 30 hôm nay 15.12, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt nguyên 2 cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Cát Tiên, Lâm Đồng (Agribank Chi nhánh Cát Tiên) là Đặng Ngọc Bích (34 tuổi) 23 năm tù và Nguyễn Hữu Thủy (27 tuổi) 9 năm tù về các tội tham ô, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tội đánh bạc.

32 năm tù cho hai cán bộ ngân hàng tham ôCác bị cáo trước vành móng ngựa - Ảnh: Lâm Viên
Theo cáo trạng, lợi dụng chức năng nhiệm vụ được giao, với vai trò là Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Agribank Chi nhánh Cát Tiên từ giữa tháng 5.2013 đến cuối tháng 8.2013, Bích chỉ đạo Thủy (cán bộ tín dụng Agribank Chi nhánh Cát Tiên), thực hiện hủy giao dịch thu nợ gốc của 3 khách hàng, thu tiền trả nợ gốc của 5 khách hàng nhưng không nộp vào ngân hàng; mượn sổ tiết kiệm của khách hàng thế chấp vay tiền, nhưng không nhập tài sản thế chấp vào kho quỹ để chiếm đoạt 2,46 tỉ đồng của Agribank Chi nhánh Cát Tiên.
Riêng Bích tự thu tiền gốc của 2 khách hàng nhưng không nhập vào ngân hàng để chiếm đoạt 220 triệu đồng. Thủy thu nợ lãi và gốc của 26 khách hàng nhưng không nộp tiền vào ngân hàng để chiếm đọat hơn 741 triệu đồng.
Ngoài ra, từ năm 2010 đến tháng 8.2013, lạm dụng sự tín nhiệm Bích mượn của 8 cá nhân với số tiền 12,7 tỉ đồng, trong đó có 1 người tên L.V.Đ bị Bích quỵt nợ 8,7 tỉ đồng.
Tại phiên tòa, Bích và Thủy khai nhận đã dùng số tiền tham ô và chiếm đoạt được để chơi cá độ bóng đá trên mạng và bị thua 12 tỉ đồng.
Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Hữu Huy Vũ (32 tuổi, anh trai của Thủy), Lê Khánh Ninh (40 tuổi), cả hai ngụ thị trấn Mađagui, huyện Đạ Huoai, (Lâm Đồng), và Phạm Văn Quang (50 tuổi), ngụ Q.Gò Vấp (TP.HCM), mỗi người 12 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội đánh bạc. Theo cáo trạng, Vũ là người tìm cho Bích địa chỉ trên mạng để cá độ bóng đá với Quang; việc chuyển và nhận tiền thắng thua cá độ bóng đá đều thông qua Ninh, Vũ và Thủy.
Tòa buộc bị cáo Thủy trả cho Agribank Chi nhánh Cát Tiên số tiền hơn 741 triệu đồng; buộc Bích trả cho Agribank Chi nhánh Cát Tiên số tiền 2,680 tỉ đồng, trả cho 8 người dân số tiền 12,7 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.