Hai cơn bão liên tiếp khiến lũ sông Mekong lên nhanh

Chí Nhân
Chí Nhân
25/09/2024 10:02 GMT+7

Mực nước sông Mekong ở khu vực trung Lào kéo dài đến Stung Treng (Campuchia) hiện đang lên rất cao và một số nơi vượt ngưỡng lũ do ảnh hưởng của 2 cơn bão liên tiếp là Yagi (bão số 3) và bão số 4 vừa qua.

Dự án MDM (Dự án giám sát hoạt động của các đập thủy điện sông Mekong) cho biết: Bão Yagi gây mưa rất lớn trên khu vực ở phía bắc Lào, miền bắc Thái Lan và phía tây của Myanmar khiến mực nước sông Mekong qua những nước này tăng cao và gây lũ lớn.

Hai cơn bão liên tiếp khiến lũ sông Mekong lên nhanh- Ảnh 1.

Lũ do 2 cơn bão nối tiếp nhau đang di chuyển về phía hạ nguồn sông Mekong

NGUỒN: MDM

Vào tuần trước, khi khối nước này di chuyển về hạ lưu, khu vực sông Mekong tiếp tục bị ảnh hưởng bởi một đợt thời tiết cực đoan khác là bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới kèm mưa lớn gây ra tình trạng lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh Bolikhamxai, Khammouane và Xaignabouli của Lào. Sự kết hợp của lũ thượng nguồn và mưa lớn khiến mực nước sông từ khu vực trung Lào đến Stung Treng (Campuchia) hiện dâng lên rất cao, một số nơi vượt ngưỡng lũ.

Miền Bắc có thể đón đợt không khí lạnh ngay đầu tháng 10

Tình hình thời tiết cực đoan này đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho các cộng đồng ở Lào, đặc biệt là những cộng đồng dân cư sinh sống gần các nhánh sông.

Tuy nhiên, các trận lũ này có khả năng sẽ giúp cho lượng nước tích trữ ở hồ Biển Hồ (hồ Tonle Sap, Campuchia) được mở rộng và có khả năng đạt mức trung bình của nhiều năm trước. Hiện tại, mực nước tại Tonle Sap đang dưới mức bình thường, nhưng đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2019 và có xu hướng tiếp tục dâng lên. Việc Biển Hồ tích nhiều nước sẽ giúp ĐBSCL ít bị xâm nhập mặn trong mùa khô năm sau.

Ở khu vực thượng nguồn sông Mekong các đập thủy điện vẫn tiếp tục tích nước. Trong tuần qua, tổng lượng nước mà các đập này tích trữ khoảng 1,2 tỉ m3. Các con đập tích nhiều nước như: Tiểu Loan (Trung Quốc) tích 209 triệu m3, Nọa Trát Độ (Trung Quốc) tích 154 triệu m3, Cảnh Hồng (Trung Quốc) là 148 triệu m3, Ubol Ratana (Thái Lan) đạt 198 triệu m3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.