Hải Dương: Chìm tàu chở gạch, chồng may mắn thoát nạn, vợ đuối nước tử vong

Cù Hiền
Cù Hiền
25/10/2022 19:22 GMT+7

Đang di chuyển trên sông, đến khúc cua, tàu chở gạch bị xô nghiêng, 2 vợ chồng chủ tàu đã nhảy xuống sông trước khi tàu chìm. Người chồng may mắn thoát nạn, còn người vợ bị đuối nước tử vong.

Ngày 25.10, thông tin từ Công an TX.Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, trên địa bàn xảy ra một vụ tai nạn đường sông khiến một phụ nữ tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ ngày 24.10, tàu ND - 2768 lưu thông trên sông Mạo Khê, chở gạch từ cầu Cầm (TX.Đông Triều, Quảng Ninh) đi Nam Định. Khi tàu di chuyển đến Km 12+200 sông Mạo Khê (thuộc địa phận P.Duy Tân, TX.Kinh Môn, Hải Dương), do bám sát cua bờ phải nên gạch bị xô, dẫn đến phương tiện nghiêng rồi đắm.

Lúc này, trên tàu có 2 vợ chồng ông T.Đ.V. (53 tuổi) và bà T.T.B.H (51 tuổi, cùng trú xã Xuân Trung, H.Xuân Trường, Nam Định). Nhận thấy tàu có nguy cơ bị chìm, bà H. đã nhảy xuống sông để bơi vào bờ còn ông V., lúc này đang lái tàu, chạy vào lấy giấy tờ rồi nhảy xuống nước sau.

Tuy nhiên, khi bơi vào bờ, bà H. bị đuối nước. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, thi thể của nạn nhân mới được tìm thấy.

Vụ chìm tàu chở gạch khiến một phụ nữ tử vong đang được lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.