Hải Dương: Dân bức xúc vì quy định phải xét nghiệm trước khi vào quán ăn uống

Lê Tân
Lê Tân
11/01/2022 11:30 GMT+7

Người dân và các hộ kinh doanh ăn uống ở Hải Dương tỏ ra rất bức xúc với quy định phải test nhanh hoặc có kết quả PCR âm tính mới được vào quán ăn uống tại chỗ.

Ngày 1.1 vừa qua, UBND TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã có văn bản điều chỉnh một số biện pháp chống dịch Covid-19.

Quán cafe ở TP.Hải Dương vắng khách vì quy định phải test âm tính mới được vào

ĐT

Tại văn bản này, TP.Hải Dương yêu cầu, từ ngày 4.1, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống trên địa bàn TP.Hải Dương được phép hoạt động khi đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch, không phục vụ quá 50%, tổ chức xét nghiệm nhanh hoặc kiểm tra xét nghiệm PCR (thời hạn 72 giờ) với kết quả âm tính mới được tham dự.

Sau khi quy định trên của TP.Hải Dương được áp dụng, các chủ cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống và người dân tỏ ra rất bức xúc.

Anh N.L, một người dân ở TP.Hải Dương, bức xúc: "Sáng đi ăn bát phở hết 30.000 đồng mà phải bỏ ra số tiền gấp đôi để test nhanh thì có khổ không, ăn có ngon không?". Anh L.A, một chủ cửa hàng tại TP.Hải Dương, cho biết: "Thà cấm bán hoặc chỉ cho bán mang về chứ yêu cầu thế này khác gì bảo người dân đừng có ra ăn nữa? Quy định như vậy là không đúng với tinh thần Nghị quyết 128, làm khó người dân".

Chị H., người bán hàng ăn sáng ở TP.Hải Dương, cho biết: "Giờ test thì ai bỏ tiền, khách đâu có chịu bỏ tiền ra test để được vào ăn. Nhà hàng test thì lỗ to. Thà đóng cửa còn hơn. Tôi chưa thấy ở đâu có quy định như vậy".

Thực tế cho thấy, quyết định yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm âm tính mới được vào nhà hàng, quán ăn đã khiến các cơ sở kinh doanh điêu đứng, ế ẩm.

Nhiều nhà hàng lựa chọn biện pháp dừng hoạt động còn hơn là phải triển khai test

ĐT

Ngoài TP.Hải Dương, UBND H.Thanh Miện cũng ra văn bản yêu cầu từ ngày 6.1, các cơ sở ăn uống phải tổ chức test nhanh hoặc kiểm tra xét nghiệm PCR (thời hạn 72 giờ) với kết quả âm tính mới được vào ăn, uống.

Giấy xác nhận tiêm vắc xin Covid-19 có thể thay thế “hộ chiếu vắc xin”

Được biết, trước đó, vào ngày 30.12.2021, Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cũng đã ra kết luận về việc tăng cường các biện pháp chống dịch trong, trước và sau dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong đó, Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cũng yêu cầu "Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống khi được hoạt động phải tổ chức test nhanh hoặc kiểm tra kết quả xét nghiệm PCR của khách".

Cũng từ trước đó, vào ngày 29.12.2021, UBND tỉnh Hải Dương cũng có ra văn bản yêu cầu "các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê ... không phục vụ tại chỗ, chỉ bán hàng mang về kể từ 0 giờ ngày 1.1 đến hết ngày 3.1. Nếu có nhu cầu bán hàng phục vụ tại chỗ thì chủ nhà hàng phải đăng ký với chính quyền địa phương và thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho khách, có sự giám sát của nhân viên y tế".

Khi được phản ánh về những bất cập trên, ông Trần Hồ Đăng, Chủ tịch UBND TP.Hải Dương, cho biết: "UBND TP.Hải Dương đang cho rà soát và sẽ có điều chỉnh linh hoạt hơn".

Còn trao đổi với Thanh Niên về vấn đề này, ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, cho biết: "Để ứng phó với diễn biến của dịch và hạn chế việc tập trung đông người dịp nghỉ tết Dương lịch nên tỉnh có yêu cầu như vậy trong 3 ngày thôi. Với các quyết định đang áp dụng của TP.Hải Dương và H.Thanh Miện, tôi sẽ yêu cầu điều chỉnh ngay".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.