Hải Dương: Hé lộ nguyên nhân nghi phạm đột nhập, chém trọng thương hai vợ chồng chủ nhà

Cù Hiền
Cù Hiền
17/09/2022 09:43 GMT+7

Nghi phạm đột nhập vào nhà hàng xóm, chém trọng thương hai vợ chồng chủ nhà, khai nhận tham gia chơi tiền ảo, bị thua lỗ dẫn đến nợ nần rồi nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để trả nợ.

Ngày 17.9, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nghi phạm Hồ Sỹ Tấn (28 tuổi, trú thôn An Tân, xã Gia Tân, H.Gia Lộc, Hải Dương) để điều tra, làm rõ hành vi đột nhập vào nhà người khác, rồi chém trọng thương hai vợ chồng chủ nhà.

Hai người bị Tấn chém là vợ chồng bà Nguyễn Thị T. (63 tuổi) và ông Nguyễn Tuấn K. (62 tuổi), hàng xóm của Tấn.

Tại CQĐT, bước đầu, Tấn khai nhận đã tham gia chơi tiền ảo, bị thua lỗ dẫn đến nợ nần rồi nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để trả nợ.

Khuya 15.9, Tấn lẻn vào nhà của vợ chồng bà T. và ông K. để trộm cắp nhưng bị phát hiện nên vung dao chém nhiều nhát khiến vợ chồng bà T. nguy kịch.

Ông K. tử vong sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Bà T. đang được cấp cứu tại BVĐK tỉnh Hải Dương, tình trạng sức khỏe rất yếu.

Trước đó, vào hồi 23 giờ 15 ngày 15.9, Công an tỉnh Hải Dương nhận được thông tin người dân trình báo về sự vụ xảy ra tại gia đình ông K.

Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an H.Gia Lộc (Hải Dương) và các đơn vị, địa phương phối hợp tổ chức phong tỏa hiện trường, truy theo dấu vết để điều tra, làm rõ.

Điều tra tại hiện trường, bước đầu xác định nghi phạm gây ra thương tích cho ông K. và bà T. là Hồ Sỹ Tấn. Sau khi gây án, Tấn đã trốn khỏi địa phương.

Công an tỉnh Hải Dương đã tập trung lực lượng khẩn trương tìm kiếm, rà soát đến 1 giờ 15 ngày 16.9, cơ quan lực lượng công an phát hiện và triệu tập được Tấn khi đang lẩn trốn tại TP.Hải Dương.

Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ đột nhập, chém trọng thương hai vợ chồng chủ nhà khiến một người tử vong, một người nguy kịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.