Vụ kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà chém 2 người trọng thương: Bắt giữ 1 nghi phạm

Cù Hiền
Cù Hiền
16/09/2022 19:45 GMT+7

Sau khi 2 vợ chồng lớn tuổi bị kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà chém trọng thương , lực lượng công an đã bắt giữ 1 nghi phạm là Hồ Sỹ Tấn (28 tuổi, trú tại thôn An Tân, xã Gia Tân, H.Gia Lộc, Hải Dương ), là hàng xóm của nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc hai vợ chồng lớn tuổi bị kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà chém trọng thương ở Hải Dương, chiều 16.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã điều tra, bắt giữ nghi phạm Hồ Sỹ Tấn (28 tuổi, trú tại thôn An Tân, xã Gia Tân, H.Gia Lộc, Hải Dương).

Tấn là hàng xóm của vợ chồng bà Nguyễn Thị T. (63 tuổi) và ông Nguyễn Tuấn K. (62 tuổi).

Trước thời điểm gây án, Tấn là nhân viên hợp đồng đang làm việc tại một cơ quan thuộc UBND H.Gia Lộc.

Hiện trường vụ án

ctv

Theo lãnh đạo xã Gia Tân, ông K. đã tử vong tại Bệnh viện Việt Đức vào hồi 11 giờ 40 ngày hôm nay.

Bà T. hiện vẫn đang cấp cứu tại BVĐK tỉnh Hải Dương. Được biết, đến thời điểm này, sức khỏe bà T. rất yếu do bị mất máu nhiều.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ đêm hôm qua (15.9), vợ chồng bà T. đang ở dưới tầng một thì ngửi thấy mùi rượu nồng nặc nên mở cửa phòng chứa rượu để kiểm tra. Bất ngờ bà T. bị một người lạ mặt lao đến chém liên tiếp nhiều nhát vào tay, lưng.

Thấy vợ bị hành hung, ông K. chạy đến giúp vợ liền bị kẻ lạ mặt chém nhiều nhát vào vùng đầu và bụng.

Được biết, trước thời điểm gây án, đối tượng đã làm vỡ bình rượu nên bà T. ngửi thấy mùi nên đi kiểm tra.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.