Thái Bình: Xe cứu thương chưa được cấp phép va chạm xe đạp điện khiến 2 nữ sinh bị thương

Cù Hiền
Cù Hiền
06/07/2022 11:38 GMT+7

Chiếc xe trông như xe cứu thương và gắn logo "Đơn vị vận chuyển cấp cứu Hoàng Việt" đã xảy ra va chạm khiến hai nữ sinh đang di chuyển bằng xe đạp điện hướng cùng chiều bị thương.

Sáng 7.6, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này đã nhận được thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một xe cấp cứu gây tai nạn khiến hai nữ sinh bị thương. Một nữ sinh trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch, được gia đình chuyển lên Bệnh viện Việt-Đức (Hà Nội) cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

c.t.v

Theo thông tin ban đầu, vào chiều qua (5.7), tại khu vực ngã tư đường Võ Nguyên Giáp giao cắt với đường liên tổ thuộc địa phận tổ dân phố số 12, P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người bị thương.

Cụ thể, xe ô tô cứu thương biển số 30F - 109.51 do tài xế Đinh Văn Thanh (36 tuổi, trú tại P.Trần Lãm, TP.Thái Bình) điều khiển theo hướng từ P.Hoàng Diệu về trung tâm TP.Thái Bình thì xảy ra va chạm với 2 nữ sinh N.V.K và B.T.B.H (cùng 15 tuổi, trú tại xã Phong Châu, H.Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Hai nữ sinh này đang di chuyển trên xe máy điện chạy phía trước, cùng chiều với xe cứu thương.

Sau vụ va chạm, hai nữ sinh được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Thái Bình. Trong đó, em B.T.B.H bị chấn thương sọ não, tụ máu não phải chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức.

Em N.V.K. được điều trị tại BVĐK tỉnh Thái Bình. Cả hai phương tiện sau vụ tai nạn giao thông đều bị hư hỏng.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết thêm, xe cứu thương gây ra vụ tai nạn có gắn logo "Đơn vị vận chuyển cấp cứu Hoàng Việt". Chiếc xe này chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép vận chuyển cứu thương theo quy định.

Thông tin từ Công an TP.Thái Bình cho biết, tại thời điểm gây tai nạn, qua kiểm tra, tài xế Đinh Văn Thanh không có nồng độ cồn. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.