Hải Dương: Khen thưởng công an và người dân bắt cướp tại siêu thị

Minh Phong
Minh Phong
10/01/2024 21:11 GMT+7

Trong lúc truy đuổi tên cướp tại siêu thị, lực lượng công an đã nhận được sự phối hợp dũng cảm, kịp thời của người dân, việc bắt giữ tội phạm diễn ra an toàn. Cán bộ công an và người dân đã được Công an tỉnh Hải Dương khen thưởng.

Các cá nhân được Công an Hải Dương khen thưởng gồm anh Trần Thế Nam (34 tuổi, người dân Hải Dương); đại úy Nguyễn Trà Giang và trung tá Nguyễn Văn Tuệ (cán bộ Công an TX.Kinh Môn).

Đại tá Lê Quý Thường, Phó giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, đã biểu dương hành động dũng cảm của anh Trần Thế Nam.

"Qua đây, tôi đồng thời biểu dương đồng chí Tuệ và Giang đã nêu cao tinh thần đấu tranh trấn áp tội phạm, không khoan nhượng với tội phạm dù thời điểm đó không thực hiện công việc được giao nhưng vẫn dũng cảm vì nhân dân phục vụ", đại tá Thường phát biểu.

Hải Dương: Khen thưởng công an và người dân bắt cướp tại siêu thị- Ảnh 1.

Đại tá Lê Quý Thường, Phó giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, khen thưởng cán bộ công an phối hợp người dân tham gia bắt cướp

CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 19 giờ 50 ngày 31.12.2023, Nguyễn Văn Duy (23 tuổi, trú tại xã Hồng Phúc, H.Ninh Giang, Hải Dương) đến một siêu thị trên đường Nguyễn Thị Duệ, P.Phạm Ngũ Lão, TP.Hải Dương, thấy chỉ có chị N.T.N.T (29 tuổi) là nhân viên siêu thị.

Duy đã dùng dao đe dọa, khống chế, ép chị T. vào kho hàng rồi buộc 2 ống tay áo của chị T. với nhau; dùng túi vải trói chân, dùng ni lông nhét vào miệng chị T.

Sau đó, nghi phạm này đến khu vực quầy thu ngân lấy chùm chìa khóa tìm cách mở ngăn kéo đựng tiền. Đúng lúc đó thì có người vào mua hàng. Chị T. đã cố gắng tri hô để khách hàng nghe khiến Duy sợ hãi, bỏ chạy.

Cùng lúc này, anh Trần Thế Nam và 2 cán bộ Công an TX.Kinh Môn đang đi ngang qua siêu thị, nghe tiếng tri hô nên đã cùng người dân đuổi và bắt được Duy giao cho cơ quan công an.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.