Hải Dương: Phó chủ tịch xã bị đánh vỡ hộp sọ khi làm nhiệm vụ đã hồi tỉnh

Lê Tân
Lê Tân
28/04/2022 14:31 GMT+7

Sau khi được phẫu thuật lần thứ 2, ông Nguyễn Văn Hanh, Phó chủ tịch xã ở Hải Dương, người bị côn đồ đánh vỡ hộp sọ, đã hồi tỉnh.

Sáng 28.4, người nhà ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương), cho biết ông Hanh đã được phẫu thuật lần thứ 2 ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Hiện, ông Hanh đã có thể nói chuyện nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu.

Phạm Văn Tùng và Nguyễn Văn Mạnh tại cơ quan công an

CACC

Sau khi hồi tỉnh, ông Hanh kể lại giây phút bị nhóm côn đồ đánh đập dã man. "Theo sự phân công của lãnh đạo xã, tôi cùng anh Tuấn Anh là công chức xã xuống hiện trường thực hiện ca trực thứ 2. Tại thời điểm đó, có 3 xe tải đang chở đất san lấp mặt bằng. Khi chúng tôi ngăn cản không cho các xe tiến hành san lấp mặt bằng thì nhóm người không chấp hành và còn tuyên bố 'mày là cái gì để ngăn cản?' rồi tấn công chúng tôi", ông Hanh cho biết.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ địa chính xã An Thượng, người cũng bị hành hung cùng ông Hanh nhớ lại: "Khoảng 20 giờ ngày 15.4, tôi cùng anh Hanh, Phó Chủ tịch UBND xã, đi kiểm tra giám sát Công ty TNHH Xăng dầu Ngân Giang HD. Từ 20 giờ tới khoảng 21 giờ 15, không có hiện tượng gì bất thường. Tới 21 giờ 30, tôi thấy có người sang lái xe và đổ cát xuống khu đất chưa rõ về mốc giới nên đã yêu cầu họ không được đổ cát. Thấy tôi ngăn cản, 2 người lao vào khống chế và đấm liên tiếp vào mặt, đầu, bụng trái của tôi, còn 3 người khác đánh anh Hanh".

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Dương đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra ở xã An Thượng, TP.Hải Dương.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Dương cũng đã khởi tố bị can để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ đối với Phạm Văn Tùng (38 tuổi, ở thôn Chùa Thượng, xã An Thượng) và Nguyễn Văn Mạnh (29 tuổi, ở khu dân cư Nhân Nghĩa, P.Nam Đồng, cùng TP.Hải Dương). Tùng là Giám đốc Công ty TNHH Nam Anh, còn Mạnh là nhân viên lái máy xúc của công ty này.

Theo điều tra, khoảng 21 giờ 30 ngày 15.4, ông Nguyễn Văn Hanh là Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng và ông Nguyễn Tuấn Anh là công chức nông nghiệp, giao thông thủy lợi, môi trường xã đang làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, không cho san lấp mặt bằng tại thửa đất của Công ty TNHH xăng dầu Ngân Giang HD tại khu vực thôn Chùa Thượng, xã An Thượng.

Được biết, Công ty TNHH Xăng dầu Ngân Giang HD do ông Trần Quang Huỳnh ở xã An Bình, H.Nam Sách (tỉnh Hải Dương) làm giám đốc. Thửa đất ở xã An Thượng của doanh nghiệp này là đất thương mại - dịch vụ với tổng diện tích gần 5.000 m2.

Ngày 15.4, ông Huỳnh đã thuê Công ty TNHH Nam Anh thực hiện việc san lấp đất tại thửa đất trên để thi công công trình với giá 87.000 đồng/m2. Doanh nghiệp này thi công nhưng không thông báo với chính quyền địa phương, chưa được cấp phép xây dựng. UBND xã An Thượng yêu cầu tạm dừng san lấp mặt bằng vì Công ty TNHH Xăng dầu Ngân Giang HD chưa thực hiện xác định mốc giới giáp ranh giữa thửa đất của doanh nghiệp với đất nông nghiệp của 10 hộ dân khác.

Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Ngân Giang HD là ông Trần Quang Huỳnh cũng cam kết tạm dừng hoạt động san lấp cho đến khi doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, các lái xe của Công ty TNHH Nam Anh vẫn cố tình chở vật liệu vào san lấp.

Tối 15.4, khi thấy lái xe tải của Công ty TNHH Nam Anh (đơn vị được Công ty TNHH xăng dầu Ngân Giang HD thuê san lấp khu đất) lùi vào đổ vật liệu san lấp, ông Hanh và ông Tuấn Anh yêu cầu dừng. Thấy vậy, Tùng và Mạnh xô đẩy, đánh ông Tuấn Anh. Khi ông Hanh vào can ngăn thì bị Tùng và Mạnh đẩy và đá vào người.

Bị hành hung, ông Hanh bỏ chạy nhưng Mạnh đuổi theo, đẩy ông Hanh ngã ngồi xuống ven đường rồi đá vào vùng mặt nạn nhân. Hậu quả, ông Hanh bị đa chấn thương vùng mặt, gãy một số răng hàm dưới, gãy xương mũi, vỡ hộp sọ.

Vụ án phó chủ tịch xã bị đánh vỡ hộp sọ khi đang làm nhiệm vụ gây chấn động dư luận tỉnh Hải Dương. Thành ủy Hải Dương đã có công văn hỏa tốc yêu cầu UBND TP.Hải Dương chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý nghiêm vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.