Hai máy bay quân sự Mỹ đâm vào nhau, bốc cháy dữ dội khi trình diễn

Khánh An
Khánh An
13/11/2022 08:44 GMT+7

Trong buổi trình diễn tại Texas (Mỹ) nhằm tưởng niệm Thế chiến 2, hai chiếc máy bay va chạm với nhau trên không.

Thời điểm 2 máy bay va chạm nhau trên không

ảnh chụp màn hình fox news

Đài NBC ngày 13.11 đưa tin 2 máy bay quân sự đời cũ đã va chạm trên không, rơi xuống đất và bốc cháy dữ dội. Tai nạn xảy ra trong một cuộc trình diễn tại Dallas (Texas, Mỹ) nhằm tưởng niệm Thế chiến 2.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 20 ngày 12.11 (giờ địa phương), khi chiếc B-17 Flying Fortress, máy bay ném bom tầm thấp của hãng Boeing và P-63 Kingcobra, tiêm kích của hãng Bell, va chạm phía trên sân bay Dallas Executive tại sự kiện Wings Over Dallas, theo Cục Hàng không liên bang (FAA).

Chiến đấu cơ, oanh tạc cơ Mỹ va chạm giữa trời, 6 người thiệt mạng

FAA cho hay chưa rõ có bao nhiêu người ở trên 2 máy bay.

Thị trưởng Dallas Eric Johnson cho biết những mảnh vỡ được tìm thấy tại sân bay, xa lộ 67 và một khu mua sắm gần đó.

Theo ông Henry Coates, CEO của tổ chức Commemorative Air Force tổ chức sự kiện trên, có thể có đến 6 người trên 2 máy bay.

Ông cho biết chiếc B-17 thường có khoảng 4-5 người, trong khi chiếc P-63 được điều khiển chỉ bởi một phi công. Tuy nhiên, ông chưa xác định con số cụ thể, danh tính cũng như tình trạng của họ.

Cú va chạm khiến nhiều mảnh vỡ văng khắp nơi

Ảnh chụp màn hình the new york times

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy 2 máy bay va chạm và rơi xuống đất trước khi ngọn lửa bao trùm. Sự việc xảy ra khi buổi trình diễn còn khoảng 1 giờ và 2 máy bay không trình diễn các thao tác đặc biệt nào vào lúc đó.

Ông Coates cho biết các máy bay được bảo trì đầy đủ và các phi công không chỉ có kinh nghiệm, thường là từ việc lái máy bay hành khách hoặc quân sự, mà còn được tổ chức sát hạch riêng.

Buổi trình diễn năm nay là năm thứ 7 tại Dallas với sự hiện diện của ít nhất 4.000 người.

Cận cảnh cú lao 'tự sát' của chim hạ gục máy bay quân sự Mỹ

Hai máy bay thuộc về đội ngũ gồm 180 máy bay của Commemorative Air Force thường sử dụng trong các sự kiện trình diễn nhằm nhắc lại việc sử dụng chúng trong Thế chiến 2. FAA và Ban An toàn giao thông quốc gia (NTSB) đang tiến hành điều tra sự việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.