• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Hai món dân dã Việt Nam trong danh sách 100 món bánh ngon nhất thế giới

07/02/2023 11:36 GMT+7

Cùng danh sách với những món bánh danh tiếng thế giới như bánh mật ong Medovik của Nga, bánh phô mai Nhật Bản... là hai món bánh dân dã của Việt Nam.

Hai món bánh dân dã Việt Nam trong danh sách 100 món bánh ngon nhất thế giới  - Ảnh 1.

Bánh chuối được cho là dễ làm, ngon miệng

T.A

Ở vị trí số 72 trong danh sách 100 món bánh ngon nhất thế giới là bánh chuối Việt Nam, do độc giả của TasteAtlas, chuyên trang nổi tiếng về ẩm thực, bình chọn.

"Chuối là thành phần chính trong món tráng miệng cổ điển của Việt Nam, có thể được hấp hoặc nướng. Bánh thường bao gồm chuối thái lát và sự kết hợp kem sữa, đường, nước cốt dừa, bánh mì, trứng hoặc dừa nạo tùy chọn. Tùy thuộc vào nguyên liệu và quy trình nấu, bánh có thể khác nhau về hình dạng và kết cấu, trong khi các loại bánh khác có dạng chuối rán hoặc kết hợp các thành phần và hương liệu bổ sung. Các phiên bản hấp thường có hạt mè rắc lên trên và rưới nước cốt dừa", TasteAtlas chia sẻ.

Hai món bánh dân dã Việt Nam trong danh sách 100 món bánh ngon nhất thế giới  - Ảnh 2.

Bánh da lợn nước cốt dừa

T.A

Món thứ hai là bánh da lớn. Bánh bao gồm các lớp dai thường được làm bằng đậu xanh xay nhuyễn, bột sắn, bột gạo và nước cốt dừa. Theo cách truyền thống, mỗi chiếc bánh có một lớp màu vàng nhạt được làm bằng đậu xanh và một lớp màu xanh lá cây có hương vị và màu của lá dứa, trong khi các thành phần tùy chọn bao gồm sầu riêng hoặc khoai môn. Sau khi hấp và làm lạnh, bánh thường được cắt thành hình thoi. Bánh cũng được bán hàng rong ngoài đường, rất phổ biến ở các tỉnh miền Nam.

Không nhiều món bánh châu Á góp mặt trong danh sách, tiêu biểu nhất là bánh phô mai Nhật ở vị trí số 4. Ở Đông Nam Á, ngoài hai món bánh của Việt Nam còn có bánh sans rival, bibingka (Philippines); kuih lapis, kue putu (Indonesia).

TasteAtlas, chuyên trang ẩm thực được ví như "bản đồ ẩm thực của thế giới", cũng vừa công bố xếp hạng các nền ẩm thực tuyệt nhất châu Á. Nhóm 5 nền ẩm thực được xếp hàng đầu châu Á lần lượt là Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc. Ẩm thực Việt Nam xếp vị trí thứ 6, theo sau là Philippines, Iran, Georgia, Thái Lan, Syria, Malaysia. Bảng xếp hạng được thực hiện trên 24 nền ẩm thực của châu lục.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.