Hai nghi phạm cướp ngân hàng quen nhau từ 'hội những người vỡ nợ muốn làm liều’

08/03/2022 17:39 GMT+7

Quen nhau từ “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều”, Hiếu và Tùng rủ nhau đi cướp hơn 500 triệu đồng một chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội.

Chiều 8.3, Công an TP.Hà Nội vẫn đang đấu tranh với Nguyễn Thanh Tùng (41 tuổi, trú P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) và Trần Văn Hiếu (31 tuổi, trú P.Đức Thắng, Q.Bắc Từ Liêm) để làm rõ vụ cướp ngân hàng xảy ra sáng 7.3 trên địa bàn P.Xuân Tảo (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Nguyễn Thanh Tùng (trái) và Trần Văn Hiếu

công an cung cấp

Bước đầu, công an xác định Hiếu là người cầm đầu. Khoảng giữa tháng 2, Hiếu và Tùng quen nhau qua nhóm Facebook có tên “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều”, cả 2 đều không có nghề nghiệp ổn định và nợ “như chúa chổm”, không có tiền trả.

Trước đó, Hiếu từng đến phòng giao dịch của một ngân hàng đặt tại P.Xuân Tảo để hỏi thủ tục vay tiền. Tại đây, Hiếu thấy có ít nhân viên, người đến giao dịch cũng thưa thớt, nên rủ Tùng cướp chi nhánh này để lấy tiền trả nợ.

Sau khi bàn bạc, Tùng chuẩn bị phương tiện di chuyển và đưa cho Hiếu 1,4 triệu đồng để mua súng giả, dao, mũ bảo hiểm, găng tay, áo mưa, khẩu trang,… rồi cả 2 thỏa thuận nếu cướp được sẽ chia đôi.

Khoảng 7 giờ 30 ngày 7.3, Hiếu cho hết hung khí, công cụ gây án vào balo rồi lái xe máy đến điểm hẹn đón Tùng.

Tang vật vụ án

công an cung cấp

Khoảng 8 giờ 50 sáng 7.3, Hiếu lái xe máy chở Tùng đến chi nhánh ngân hàng, để xe trước cửa rồi đi vào bên trong đề nghị được rút tiền, sau đó bất ngờ dùng súng giả đe dọa nhân viên, cướp đi hơn 500 triệu đồng.

Khi 2 nghi phạm bỏ chạy được khoảng 20 m thì xảy ra va chạm giao thông và làm rơi hơn 300 triệu đồng. Do sợ bị bắt, Hiếu và Tùng đã bỏ lại số tiền này để bỏ chạy.

Rạng sáng 8.3, Hiếu và Tùng bị bắt. Công an thu giữ hơn 200 triệu đồng, 2 con dao và 1 khẩu súng giả là tang vật vụ án.

Sau vụ 3 người quen nhau từ nhóm “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” và rủ nhau đi cướp tài sản, mạng xã hội rộ trào lưu rủ nhau đi cướp, bán thuốc độc, lá ngón,… và những suy nghĩ lệch lạc

thanh niên

Trước đó, sau vụ 3 tên cướp quen nhau trên nhóm “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” rồi bàn bạc, rủ nhau xông vào chung cư HH Linh Đàm (P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) xịt hơi cay, hành hung, trói cư dân để cướp tài sản, cư dân mạng bắt đầu rộ trào lưu lên nhóm này rủ nhau đi cướp, bán thuốc độc, lá ngón,… kèm những suy nghĩ lệch lạc.

Thanh Niên đã có bài đăng “Cảnh báo trào lưu lên 'Hội những người vỡ nợ muốn làm liều' rủ nhau đi cướp”. Lực lượng chức năng cho biết đã nắm được và sẽ phân cấp cho các đơn vị xác minh, xử lý, có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Tuy nhiên, Hiếu và Tùng vẫn “tìm được nhau” và rủ nhau đi cướp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.