Cảnh báo trào lưu lên 'Hội những người vỡ nợ muốn làm liều' rủ nhau đi cướp

Trần Cường
Trần Cường
17/01/2022 14:33 GMT+7

Sau vụ 3 nghi phạm quen nhau từ nhóm “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” và rủ nhau đi cướp tài sản, mạng xã hội đang rộ trào lưu rủ nhau đi cướp, bán thuốc độc, lá ngón,… và những suy nghĩ lệch lạc.

Liên quan đến vụ cướp xông vào chung cư HH Linh Đàm (Hà Nội) xịt hơi cay, hành hung, trói cư dân để cướp tài sản, sáng 17.1, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Nguyễn Tùng Lâm (35 tuổi, quê Hưng Yên; tạm trú P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội), Tô Văn Tình (29 tuổi, quê Quảng Ninh; tạm trú P.Việt Hòa, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và Lê Duy Dự (28 tuổi, quê tại xã Thọ Lộc, H.Thọ Xuân, Thanh Hóa; sống lang thang), về hành vi “cướp tài sản”.

Các nghi phạm Tô Văn Tình, Nguyễn Tùng Lâm và Lê Duy Dự (từ trái qua)

công an cung cấp

Theo Công an Q.Hoàng Mai, các nghi phạm Tình, Dự và Lâm sống ở các địa phương khác nhau và quen nhau qua nhóm Facebook có tên “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều”, sau đó nhắn tin lên kế hoạch, hẹn nhau đi cướp tài sản.

Xác định anh T.A (25 tuổi, trú tòa HH1A, Khu đô thị Linh Đàm, P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội) kinh doanh điện thoại di động tại nhà riêng, 3 nghi phạm đã chuẩn bị hung khí đến tận nhà để cướp tài sản.

Nạn nhân bị xịt hơi cay, trói bằng băng dính

cư dân cung cấp

Khoảng 17 giờ chiều 8.1, Lâm gọi điện cho anh T.A vờ đến xem điện thoại để mua. Khi anh T.A mở cửa đón khách thì bị Tình xịt hơi cay thẳng vào mặt. Sau đó, cả 3 nghi phạm lao vào đánh, trói anh T.A rồi lục lọi lấy đi 3 chiếc điện thoại.

Rộ "trào lưu" rủ nhau đi cướp

Trên mạng xã hội Facebook có khoảng 5 “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều”, trong số này phần lớn các nhóm đăng tải tin tức hàng ngày, bán hàng online,… Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ cướp kể trên, một nhóm đang rộ lên trào lưu rủ nhau đi cướp.

Rộ trào lưu rủ nhau đi cướp sau vụ việc

chụp màn hình

Theo tìm hiểu, nhóm đang rộ trào lưu này được lập công khai từ 25.5.2021 với tên ban đầu là “Hội những người muốn tự tử”. Sau nhiều lần đổi tên, ngày 16.1, admin nhóm đã đổi thành “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” để “ăn theo” vụ cướp mới xảy ra.

“Nhóm tự tử không hẳn vào là để tự tử mà tên nhóm đặt như vậy để nhắm vào những người có ý định đó, họ tìm đến để thoải mái chia sẻ nỗi sầu nỗi buồn và lo âu, cùng nhau tâm sự chuyện trong lòng nhằm giải tỏa bớt đi một phần áp lực. Mình cùng một số bạn luôn sẵn sàng đưa ra lời khuyên,.. nhằm cổ vũ tinh thần, giúp đỡ điều gì đó nếu có thể và trong khả năng, an ủi, động viên để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra”, nội quy một quản trị viên đăng tải trên nhóm.

Trước đó, nhóm này chủ yếu đăng tin tức, bàn luận về việc nghệ sĩ làm từ thiện từng được nhiều người quan tâm, nhưng sau khi xảy ra vụ 3 nghi phạm hẹn nhau đi cướp ở chung cư HH Linh Đàm, nhiều thành viên bắt đầu đăng tin muốn tự tử, bán vũ khí, thuốc độc,… và rủ nhau đi cướp.

Nhiều người cho rằng những thanh niên đăng bài chỉ với mục đích mua vui

chụp màn hình

“Ai ở Hà Nội chung chí hướng không”, “Cần phóng lợn inbox nha. Hàng bao test”, “Ai mua thuốc chuột không ạ”, “ai cần xyanua inbox”, “Tết nhất đến nơi, năm nay năm hổ hãy mạnh mẽ như hổ. Ai muốn cướp ngân hàng với em không ạ”, “Mình vỡ nợ 10 tỉ, mình buồn quá mình muốn đi cướp ngân hàng có anh em nào cùng cảnh ngộ muốn đi cướp ngân hàng với mình thì thả tim nhẹ cái để mình biết mình inbox bàn kế hoạch tác chiến”,… là những nội dung lệch lạc được đăng tải nhan nhản trên nhóm.

Nhiều người cũng lo ngại đây sẽ là nơi bắt nguồn các hành vi lệch lạc, vi phạm pháp luật

chụp màn hình

Bên cạnh những người cho rằng mọi người chỉ đang trêu đùa, tạo niềm vui trên mạng xã hội, có nhiều người bày tỏ lo ngại sẽ có tội phạm, những vụ cướp tương tự xảy ra từ các thông tin lan truyền trên nhóm Facebook này.

Về vấn đề trên, đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết đã nắm được phản ánh và sẽ phân cấp cho các đơn vị xác minh, xử lý, có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.