Hai người lãnh án tù vì cái chết của diễn viên ‘Chiếc lá cuốn bay’

11/05/2023 21:25 GMT+7

Chủ thuyền và người điều khiển con thuyền khiến Nida Patcharaveerapong (Tangmo) tử nạn vừa nhận bản án thích đáng. Mẹ của nữ diễn viên bày tỏ sự hài lòng với phán quyết từ tòa án.

Hai người lãnh án tù vì sơ suất khiến sao phim ‘Chiếc lá cuốn bay’ tử nạn - Ảnh 1.

Nida Patcharaveerapong qua đời vì ngã từ thuyền máy xuống sông Chao Phraya

INSTAGRAM NV

Vụ Nida Patcharaveerapong tử nạn vào năm ngoái đến nay vẫn thu hút sự quan tâm của công chúng Thái Lan. Theo Bangkok Post, nữ diễn viên xấu số rơi xuống sông Chao Phraya khi đang ở trên chiếc thuyền máy gần khu vực quận Muang, Nonthaburi (Thái Lan) vào ngày 24.2.2022. Thi thể của cô được tìm thấy hai ngày sau đó. Ban đầu, các công tố viên đã truy tố 6 đối tượng liên quan đến vụ án: Tanupat Lerttaweewit (hay còn gọi là Por, chủ thuyền), Phaiboon Trikanjananun (tên thường gọi Robert, người lái thuyền), Idsarin Juthasuksawat (tức Gatick, quản lý nữ diễn viên) cùng Wisapat Manomairat, Nitas Kiratisoonthisathorn và Peam Thamtheerasri. Trong phiên xét xử vào tháng 3 vừa qua, Tanupat đã thừa nhận cáo buộc sơ suất gây chết người còn Phaiboon thừa nhận điều khiển thuyền mà không có giấy phép. Ngay sau đó, tòa án đã quyết định xét xử hai đối tượng này trong một vụ án riêng biệt, dẫn đến phán quyết được đưa ra hôm 10.5.

Hai người lãnh án tù vì sơ suất khiến sao phim ‘Chiếc lá cuốn bay’ tử nạn - Ảnh 2.

Tanupat Lerttaweewit (phải) và Phaiboon Trikanjananun xuất hiện tại tòa

THAIPBS

Tanupat Lerttaweewit ban đầu bị đề xuất mức án 5 năm 8 tháng tù giam và nộp phạt 128.000 baht (hơn 88 triệu đồng). Tuy nhiên, vì người này đã thành khẩn nhận tội và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân nên thời gian ngồi tù giảm xuống còn 2 năm 9 tháng, 3 năm tù treo và nộp phạt 64.000 baht (hơn 44 triệu đồng). Tanupat phụ trách con thuyền vào thời điểm Tangmo gặp nạn. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện người này sử dụng giấy phép đã hết hạn, đi lệch khỏi khu vực được chỉ định trong giấy phép và để xảy ra sơ suất gây nên cái chết của nữ diễn viên.

Bản án của Phaiboon Trikanjananun cũng được giảm một nửa mức đề xuất ban đầu. Người này lãnh 2 năm 2 tháng tù, 3 năm tù treo và nộp phạt 54.000 baht (hơn 37 triệu đồng). Theo lời khai của Phaiboon, anh này đã điều khiển thuyền máy khi không có kinh nghiệm từ đó gây ra tai nạn chết người. Phaiboon tăng tốc khiến thuyền bị giật, chao đảo trong khi nữ diễn viên đang chuẩn bị đứng dậy ở khu vực phía sau nên ngã xuống sông.

Hai người lãnh án tù vì sơ suất khiến sao phim ‘Chiếc lá cuốn bay’ tử nạn - Ảnh 3.

Mẹ của Nida Patcharaveerapong nắm tay hai bị cáo rời tòa án. Bà từng phủ nhận chuyện tha thứ cho kẻ liên quan đến cái chết của con gái vì khoản tiền bồi thường

THAIRATH

Mẹ của Nida Patcharaveerapong cũng có mặt tại phiên tòa và chia sẻ hài lòng với bản án. Thậm chí, sau khi kết thúc phiên tòa, bà còn nắm tay hai bị cáo rời phòng xử án và cho biết đã tha thứ cho hai người này, xem cái chết của con gái là sự cố ngoài ý muốn. Phaiboon Trikanjananun và Tanupat Lerttaweewit có mối quan hệ tốt đẹp với mẹ của Tangmo khi thành khẩn nhận lỗi, bồi thường thỏa đáng và hứa quan tâm, chăm sóc bà như mẹ ruột. Hiện còn 4 bị cáo khác liên quan đến cái chết của Tangmo đang chờ hầu tòa và nhận phán quyết.

Nida Patcharaveerapong (còn được gọi là Pattaratida Patcharaveerapong hay Tangmo) sinh năm 1984, là diễn viên nổi tiếng tại Thái Lan. Người đẹp ghi dấu ấn qua các bộ phim: Chuyện tình Bangkok, Hồn ma Mae Nak, The Last Heroes, Khát khao dối trá… Cô được nhiều khán giả Việt biết đến qua vai diễn trong Chiếc lá cuốn bay (2019) đóng cùng Baifern Pimchanok, Push Puttichai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.