Hai người sống sót thần kỳ sau 29 ngày lạc trên biển nhờ cam và nước mưa

09/10/2021 18:34 GMT+7

Hai người đàn ông đến từ Quần đảo Solomon, một quốc đảo ở Thái Bình Dương , đã được giải cứu sau khi bị lạc trên biển 29 ngày do thiết bị GPS ngừng hoạt động.

Hai người đàn ông từ Quần đảo Solomon đã bị lạc trên biển 29 ngày

chụp màn hình the sun

Theo The Guardian, ông Livae Nanjikana và ông Junior Qoloni đã được cứu vào ngày 2.10 sau 29 ngày lênh đênh trên biển. Họ đã sống sót nhờ những quả cam, dừa và nước mưa.

Hai người đàn ông này được giải cứu ngoài khơi bờ biển Papua New Guinea, cách nơi họ bắt đầu hành trình 400 km. Họ khởi hành từ đảo Mono ở tỉnh Tây của Quần đảo Solomon vào sáng ngày 3.9 trên chiếc thuyền máy nhỏ có một động cơ 60 mã lực.

Hai người dự định đi 200 km về phía nam đến thị trấn Noro trên đảo New Georgia và định hướng bằng cách men theo bờ biển phía tây của đảo Vella Lavella và đảo Gizo.

Ông Nanjikana cho biết họ từng thực hiện chuyến đi tương tự trước đó. Tuy nhiên, biển Solomon ngăn cách Quần đảo Solomon với nước láng giềng Papua New Guinea vốn khó lường, ngay cả với những người đi biển giàu kinh nghiệm như ông Nanjikana.

Chỉ vài giờ sau khi bắt đầu hành trình, họ gặp phải mưa to và không thể quan sát đường bờ biển dùng để định hướng. Sau đó, thiết bị GPS của họ bị hỏng. Hai người quyết định tắt động cơ và chờ đợi để tiết kiệm nhiên liệu.

Trong 29 ngày lênh đênh, họ sống sót nhờ những quả cam mang theo, những quả dừa trôi trên biển và nước mưa hứng bằng một tấm bạt. Cuối cùng, họ nhìn thấy một ngư dân ngoài khơi bờ biển New Britain của Papua New Guinea.

The Guardian đưa tin khi được giải cứu, hai người đàn ông này yếu đến nỗi phải được khiêng ra khỏi thuyền và đưa đến một ngôi nhà gần đó. Họ đã được chăm sóc sức khỏe tại một phòng khám ở thị trấn Pomio của Papua New Guinea và đang ở nhờ người dân địa phương.

Lạ lùng chú chó trôi dạt gần 220km ngoài khơi trước khi được giải cứu

Bà Mary Walenenea, Chánh văn phòng của Bộ Ngoại giao và Thương mại Quần đảo Solomon, cho biết cơ quan này đang liên hệ với ông Nanjikana để sắp xếp việc đưa công dân về nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.