Hai phim kinh dị 'Last Night in Soho', 'Antlers' 'thất thủ' trước bom tấn 'Dune'

Thế Sang
Thế Sang
01/11/2021 11:20 GMT+7

Theo các số liệu cập nhật trên Box Office Mojo tính đến ngày 31.10 (giờ địa phương), 2 "tân binh" Antlers , Last Night in Soho không thể đánh bại bom tấn Dune tại phòng vé Bắc Mỹ.

Ra rạp tại Bắc Mỹ cùng ngày 29.10, thế nhưng 2 tác phẩm kinh dị, giật gân là Antlers của đạo diễn Scott Cooper và Last Night in Soho của nhà làm phim Edgar Wright lại có doanh thu "ì ạch" những ngày cuối tuần vừa qua mặc dù đã có sự giúp sức của dịp lễ Halloween (ngày 31.10). Trong ngày Halloween, 2 phim AntlersLast Night in Soho thu về số tiền 999.000 USD và 920.000 USD, nâng tổng doanh thu tại phòng vé nội địa cùng lên con số là 4,16 triệu USD. Với doanh thu ảm đạm này, trang Variety ngày 31.10 đánh giá, 2 tác phẩm "chật vật để giành được số lượng vé đáng mơ ước" trước bom tấn Dune.

Cả 2 tác phẩm trước đó đều nhận được các tín hiệu tích cực từ khán giả khi phim Antlers do nhà làm phim Guillermo del Toro ngồi ghế sản xuất còn Last Night in Soho đã ra mắt tại LHP Venice hồi tháng 9 vừa qua.

Tác phẩm Antlers hiện có tổng doanh thu toàn cầu trên 6,66 triệu USD. Phim kể về một giáo viên trung học phát hiện ra một trong những bí mật nguy hiểm của học sinh của mình. Trái ngược với sự mong đợi của khán giả, Antlers nhận mức chấm C+ trên CinemaScore, 60% trên Rotten Tomatoes và 6,9/10 trên IMDb.

Phim Antlers chật vật kiếm tiền tại thị trường Bắc Mỹ

Searchlight Pictures

Còn phim Last Night in Soho cũng nhận tổng doanh thu phòng vé toàn cầu không khả quan hơn là 6,45 triệu USD. Phim có sự tham gia của nữ diễn viên trẻ Anya Taylor-Joy, kể về một cô gái có khả năng quay trở về thập niên 1960 trong hình hài một nữ ca sĩ. Phim nhận mức chấm B+ trên CinemaScore, 7,6/10 trên IMDb và 74% trên Rotten Tomatoes. Trước đó, nhà làm phim Edgar Wright từng tạo tiếng vang với các tác phẩm như Shaun of the Dead (2004) hay Baby Driver (2017).

Bom tấn Dune "xưng vương" phòng vé Bắc Mỹ ở tuần thứ 2

Hiện tại, 2 phim trên nằm ở vị trí thứ 6 và 7 trong danh sách phim ăn khách tuần qua tại Bắc Mỹ, đứng đầu bảng là bom tấn Dune của đạo diễn Denis Villeneuve. Ra rạp từ ngày 22.10, phim Dune hiện tại vẫn giữ vững vị trí phim ăn khách số 1 tại phòng vé Bắc Mỹ 9 ngày liên tiếp. Trong ngày Halloween, phim đánh bại tác phẩm kinh dị Halloween Kills của nhà làm phim David Gordon Green (hiện đang nằm ở vị trí thứ 2, tổng doanh thu trong ngày 31.10 là 2,46 triệu USD) với số tiền 3,93 triệu USD. Tổng doanh thu trong 3 ngày cuối tuần của Dune từ ngày 29.10 đến 31.10 là 15,5 triệu USD.

Phim Dune hiện có tổng doanh thu toàn cầu trên 296,4 triệu USD

warner bros.

Chuyển thể từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cùng tên của tác giả Frank Herbert, phim Dune kể về những cuộc xâu xé của các gia tộc trên hành tinh có loại tài nguyên quý giá. Phim quy tụ dàn sao đình đám như Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Jason Momoa...

Trong tuần qua, những phim ăn khách tại thị trường Bắc Mỹ được Variety liệt kê, dựa trên các số liệu doanh thu của Box Office Mojo (sắp từ cao xuống thấp) bao gồm phim Dune (đứng đầu), Halloween Kills (xếp thứ 2), bom tấn No Time to Die (Cary Joji Fukunaga chỉ đạo, doanh thu trong 3 ngày cuối tuần là 7,8 triệu USD - xếp thứ 3), phim hoạt hình My Hero Academia: World Heroes’ Mission (Kenji Nagasaki chỉ đạo, doanh thu 3 ngày cuối tuần là 6,4 triệu USD - xếp thứ 4), Venom: Let There Be Carnage (Andy Serkis làm đạo diễn, thu về 5,7 triệu USD - xếp thứ 5), Last Night in Soho (xếp thứ 6) và Antlers (xếp thứ 7).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.