Hải Phòng: Bé trai 8 tuổi nghi bị bạn trai của mẹ bạo hành

10/11/2022 09:08 GMT+7

Cho rằng cháu B. (8 tuổi) lấy tiền của mẹ đẻ đi mua đồ chơi, Nguyễn Sơn T., là bạn trai của mẹ bé, đã bạo hành B. khiến cơ thể cháu chi chít các vết bầm tím.

Tối qua (9.11), ông Nguyễn Trọng Đại, Bí thư Đảng ủy P.Dư Hàng Kênh, Q.Lê Chân (TP.Hải Phòng), cho biết cháu T.G.B (8 tuổi) bị bạo hành là học sinh lớp 2 một trường tiểu học trên địa bàn P.Dư Hàng Kênh và đang ở với mẹ ruột tại P.Vạn Mỹ, Q.Ngô Quyền (TP.Hải Phòng).

Cánh tay phải của cháu B. chi chít đòn roi, nghi là bị bạo hành

C.T.V.

Trước đó, sáng 8.11, thấy bàn tay và cánh tay của cháu B. có nhiều vết sưng đỏ thành vệt như lằn roi, cô giáo chủ nhiệm gặng hỏi thì được biết cháu B. bị bạn trai của mẹ đẻ đánh đập. Ngoài cánh tay, trên cơ thể cháu chi chít vết bầm tím.

Ngay sau khi nhận được tin báo của nhà trường, UBND P.Dư Hàng Kênh cùng các cơ quan chức năng của Q.Lê Chân đã vào cuộc xác minh.

Bước đầu, cơ quan chức năng của Q.Lê Chân xác định, chiều tối 7.11, cháu B. bị Nguyễn Sơn T. (trú tại P.Vạn Mỹ, Q.Ngô Quyền), là bạn trai của mẹ B., bạo hành bằng roi vì cho rằng cháu B. lấy tiền của mẹ đi mua đồ chơi.

Hiện, cơ quan chức năng của Q.Lê Chân đã làm việc với gia đình cháu T.G.B, đồng thời chuyển vụ việc cho cơ quan chức năng của Q.Ngô Quyền tiếp tục xác minh, xử lý theo luật định.

Được biết, bố mẹ cháu B. đã ly hôn và B. sống với mẹ. Sau khi phát hiện cháu B. bị bạo hành, hai mẹ con cháu B. rời thành phố, về quê để cách ly cháu với bạn trai của mẹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.