Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Luật sư bị hại kiến nghị điều gì?

19/07/2022 13:27 GMT+7

Trước ngày xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé N.T.V.A. gửi đơn kiến nghị tòa trả hồ sơ, thay đổi tội danh.

Liên quan vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong, ngày 19.7, luật sư (LS) Trần Thị Ngọc Nữ (LS bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé V.A) cho biết đã có đơn kiến nghị gửi chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn.

Luật sư kiến nghị đổi tội danh với cha ruột bé gái 8 tuổi

Luật sư kiến nghị trả hồ sơ, thay đổi tội danh

Trong đơn kiến nghị, LS yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung, thay đổi tội danh “hành hạ người khác” sang tội “giết người” đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ Q.1, cha của bé N.T.V.A) và bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai, sống chung như vợ chồng với Thái).

Bị can Trang và Thái

THANH TUYỀN

Theo cáo trạng, Viện KSND TP.HCM truy tố bị can Trang về tội “giết người” và “hành hạ người khác"; bị can Thái về tội “hành hạ người khác”.

Theo LS Nữ, cáo trạng trích kết luận giám định pháp y nguyên nhân chết của bé V.A là do phù phổi cấp do sốc chấn thương. Các tổn thương bầm tụ máu mặt ngoài mông phải, xây xát da, bầm tụ máu thắt lưng, khớp vai là các tổn thương cũ, cũng là nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân.

Kết luận giám định pháp y bổ sung đã giải thích thêm các tổn trên cơ thể bé V.A mới xảy ra trong vài giờ trước khi tử vong (khoảng 1 giờ đến 6 giờ) là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân. Các tổn thương cũ, xảy ra trước khi tử vong khoảng từ 2 - 25 ngày là yếu tố cộng thêm dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Như vậy kết quả giám định đã kết luận các thương tích gây ra cho bé V.A trước ngày 22.12.2021 đã có tác động, ảnh hưởng đến nguyên nhân tử vong của bé. Kết quả trích xuất, giám định dữ liệu camera đã xác định Trang và Thái đã dùng roi, cây kim loại đánh bé V.A vào ngày 10.12.2021 và ngày 7.12.2021. Vào ngày 22.12.2021, Thái xem qua camera và đã nói Trang ngưng đánh đập bé V.A.

Thái đổ tội cho Trang tại cơ quan điều tra

Theo LS Trần Thị Ngọc Nữ, qua trích xuất camera cho thấy Trang đã dùng roi, ống kim loại, cây gỗ trực tiếp đánh vào bé V.A. Thái dùng ống kim loại đánh bé V.A. Cả hai bắt bé V.A cởi quần áo, Trang đánh, bắt bé V.A chui vào chuồng chó, còn Thái cầm ống kim loại đứng bên cạnh.

Đây là chứng cứ vật chất chứng minh hành vi dùng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu của bé V.A. Hành vi phạm tội diễn ra liên tiếp, nhiều ngày tại một địa điểm dẫn đến hậu quả khiến bé V.A tử vong.

Thái là cha ruột của bé V.A nhưng cùng tham gia với Trang chửi mắng bé V.A, dùng hung khí nguy hiểm đánh đập bé. Các lần Trang đánh đập bé V.A, Thái đều nhìn thấy hoặc theo dõi qua camera.

Theo LS Nữ, hành động này của Thái là cùng thực hiện phạm tội và là động cơ, động lực thúc đẩy cho Trang càng đánh bé V.A.

Xét xử công khai vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong

LS Trần Thị Ngọc Nữ cho rằng, mặc dù lời khai của Thái tại CQĐT cho rằng đã can ngăn Trang, không cho Trang đánh đập bé V.A, nhưng lời khai này mâu thuẫn với diễn biến vụ án, với chuỗi hành động của Thái. Do đó, Thái cần chịu trách nhiệm chính về cái chết của bé V.A.

Vì vậy, LS kiến nghị TAND TP.HCM trả điều tra bổ sung vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong, thay đổi tội danh đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái từ tội “hành hạ người khác” sang tội “giết người”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.