Hải Phòng: Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 29 chức danh do HĐND bầu

08/12/2023 11:35 GMT+7

Trong 29 người giữ chức vụ do HĐND TP.Hải Phòng bầu, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đều có số phiếu tín nhiệm cao, chiếm trên 85% tổng số phiếu thu về.

Chiều 7.12, tại phiên làm việc thứ hai kỳ họp thứ 13, HĐND TP.Hải Phòng khóa XVI, các đại biểu tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Hải Phòng: Chủ tịch HĐND và UBND thành phố có phiếu tín nhiệm cao - Ảnh 1.

Các đại biểu HĐND TP.Hải Phòng bỏ phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu

C.T.V

Kết quả, ông Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố có 54 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 87,09%), 5 phiếu tín nhiệm (chiếm 8,06%) và 3 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 4,83%); ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố có 53 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 85,48%), 6 phiếu tín nhiệm (chiếm 9,67%) và 3 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 4,83%).

Ngoài ra, các chức danh khác cùng có số lượng phiếu tín nhiệm cao, đạt tỷ lệ trên 80% tổng số phiếu thu về, gồm: ông Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố với 60 phiếu; ông Nguyễn Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND thành phố với 51 phiếu; ông Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố với 57 phiếu; ông Nguyễn Minh Quang, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố với 51 phiếu; ông Bùi Hùng Thiện, Chánh thanh tra thành phố với 53 phiếu và ông Trần Việt Tuấn, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố với 51 phiếu.

Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhất dưới 50% là ông Đỗ Văn Bình, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH. Ông Bình chỉ đạt 21 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 33,87%), 27 phiếu tín nhiệm (chiếm 43,54%) và 13 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 20,96%).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.