Hải Phòng: Đàn thiên nga 200 con trên sông Tam Bạc chỉ còn lại 5 con

21/06/2023 22:24 GMT+7

Sau 4 năm, đàn thiên nga trắng 200 con được Hải Phòng nuôi thả trên sông Tam Bạc, đã bị nhiễm bệnh chết gần hết chỉ còn lại 5 con.

Những ngày đầu tháng 6.2023, không chỉ người dân TP.Hải Phòng mà nhiều du khách từ các tỉnh thành phố phía bắc khi trải nghiệm phố đi bộ Tam Bạc và Thế Lữ không khỏi nuối tiếc cho hàng trăm con thiên nga được thành phố nuôi thả trên sông Tam Bạc, nay đã không còn. Hiện cả khúc sông dài rộng chỉ còn lại 5 con thiên nga.

Hải Phòng: Đàn thiên nga 200 con trên sông Tam Bạc chỉ còn lại 5 con

Hải Phòng: Nước sông Tam Bạc ô nhiễm, đàn thiên nga 200 chết, còn 5 con - Ảnh 1.

Đàn thiên nga nhập ngoại 200 con được Hải Phòng nuôi thả trên sông Tam Bạc hiện chỉ còn 5 con sống sót

GIANG LINH

Theo anh Phạm Hiệp (ở phố Hạ Lý, P.Hạ Lý, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng), những ngày đầu khi thành phố thả thiên nga trắng xuống sông Tam Bạc, anh Hiệp cũng như nhiều người dân rất háo hức, chiều tối là mọi người đổ ra 2 bên bờ sông xem thiên nga tung tăng bơi lội.

"Một cảnh tượng có lẽ chỉ có ở trời Âu", anh Hiệp nhớ lại.

Tuy nhiên, theo anh Hiệp, ở thời điểm đó, không ít người dân lo ngại và cho rằng nguồn nước sông Tam Bạc bị ô nhiễm bởi váng dầu từ các phương tiện vận tải, rác thải trôi theo thủy triều ra vào và các họng cống nước thải sinh hoạt trong dân xả thải trực tiếp xuống, sẽ là nguy cơ lớn gây hại cho đàn thiên nga.

Những gì anh Hiệp cũng như người dân thành phố lo ngại đã xảy ra. Đàn thiên nga 200 con ngày nào giờ mọi người chỉ đếm được 5 con trên sông.

Hải Phòng: Nước sông Tam Bạc ô nhiễm, đàn thiên nga 200 chết, còn 5 con - Ảnh 2.

Số thiên nga được cho là đã chết vì mắc dịch bệnh do nguồn nước sông Tam Bạc bị ô nhiễm

GIANG LINH

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Văn Đoan, Chủ tịch UBND Q.Hồng Bàng xác nhận, nguyên nhân đàn thiên nga 200 con chết gần hết, còn lại 5 con là do môi trường sống không được đảm bảo, nguồn nước trên sông Tam Bạc bị ô nhiễm khiến nhiều thiên nga bị nhiễm độc, nhiễm khuẩn chết.

Để cải thiện môi trường nước trên sông Tam Bạc, theo ông Đoan, quận và thành phố đang lên phương án chặn đôi đầu con sông Tam Bạc, biến sông thành hồ nước ngọt tương tự như hồ Tam Bạc. Đồng thời các điểm xả nước thải sinh hoạt sẽ được đấu nối thoát ra khu vực khác, không để chảy xuống sông Tam Bạc nữa.

Hải Phòng: Nước sông Tam Bạc ô nhiễm, đàn thiên nga 200 chết, còn 5 con - Ảnh 3.

Vắng bóng đàn thiên nga tung tăng bơi lội, sông Tam Bạc trở nên buồn hơn trước

GIANG LINH

Trước đó, vào ngày 9.5.2019, dự án chỉnh trang sông Tam Bạc giai đoạn 1, từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc, Q.Hồng Bàng (TP.Hải Phòng) được khánh thành với tổng mức đầu tư trên 1.454 tỉ đồng.

Để sông Tam Bạc sau khi chỉnh trang trở nên sinh động hấp dẫn du khách và người dân thành phố, UBND TP.Hải Phòng cho phép UBND Q.Hồng Bàng đan lưới thép chặn đôi đầu con sông, để làm 'nhà' cho 35 đôi thiên nga trắng sinh sống.

Một năm sau, được sự tài trợ của 25 đơn vị và doanh nghiệp, 65 đôi thiên nga tiếp tục được đưa về, thả xuống sông Tam Bạc, nâng đàn thiên nga ở đây lên 200 con.

Xem nhanh 12h ngày 22.6: Giáo sư Ngô Bảo Châu ‘trúng tuyển’ cao đẳng | 200 con thiên nga sông Tam Bạc sắp biến mất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.